Đánh thuế nhập khẩu gạo có thể tạo ra doanh thu để hỗ trợ người nông dân, đồng thời giúp chính phủ giải quyết tình trạng buôn lậu, một nhân viên Bộ Tài chính Philippines hôm 28/5 cho biết.
Trong nỗ lực tìm kiếm nguồn cung gạo để lấp đầy kho dự trữ đang dần cạn kiệt, Bangladesh sẽ lại tìm đến Campuchia để ký kết hợp đồng nhập khẩu 250.000 tấn gạo.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.