|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thừa Thiên - Huế: Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng trên mạng

02:00 | 19/06/2021
Chia sẻ
Lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, bắt quả tang 18 đối tượng thường trú ở thành phố Huế đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.
Thừa Thiên - Huế: Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng trên mạng - Ảnh 1.

Thừa Thiên - Huế: Phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng trên mạng. (Ảnh: Báo Dân sinh).

Tối 18/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết đơn vị vừa phá thành công một đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng trên mạng, bắt giữ 18 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu.

Trước đó, rạng sáng 18/6, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã bất ngờ đột kích vào hai địa điểm ở số nhà 106 Thái Phiên, phường Tây Lộc và số nhà 324 Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt quả tang 18 đối tượng thường trú ở thành phố Huế đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Kết quả điều tra cho thấy Đào Hoàng (sinh năm 1993, trú tại 37 Trần Nhật Duật, thành phố Huế) là đối tượng cầm đầu của đường dây cá độ này.

Để điều hành hoạt động, Hoàng đã thuê các đối tượng Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1989), Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1994), Phạm Nguyễn Tiến Anh (sinh năm 2000), Đào Phi Hùng (sinh năm 1993) sử dụng máy vi tính có kết nối mạng mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ cho khách có nhu cầu tham gia.

Theo Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế), riêng trận đấu bóng đá giữa Ukraina và Bắc Macedona tại Giải vô địch bóng đá châu Âu diễn ra tối 17/6, tại địa điểm 106 Thái Phiên, các đối tượng đã tổ chức sử dụng 5 tài khoản đánh bạc với số tiền lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế), cho biết nhóm đối tượng trên đã tổ chức ra một đường dây đánh bạc quy mô lớn, với phương thức hoạt động rất tinh vi, sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ cao để nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, qua thời gian theo dõi và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã phá thành công đường dây cá độ này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang triển khai mở đợt cao điểm đấu tranh mạnh mẽ nhằm phát hiện và triệt xóa các đường dây lợi dụng thời điểm này đang diễn ra các các giải bóng đá lớn trên thế giới để tổ chức cá độ, đánh bạc trên địa bàn.

Đỗ Trưởng