Thừa cung dầu trầm trọng hơn khi Nigeria và Libya khôi phục xuất khẩu
Công ty Dầu mỏ Quốc gia Libya (NOC) hôm 14/9 đã dỡ bỏ lệnh hạn chế xuất khẩu dầu thô từ cảng dầu Ras Lanuf, Es Sider và Zueitina, giải phóng thêm 300.000 thùng/ngày. Trong khi đó, tại Nigeria, Exxon Mobil Corp cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại hoạt động xuất khẩu từ cảng Qua Iboe - bình quân xuất khẩu 340.000 thùng/ngày trong năm 2015, theo ước tính của Bloomberg. Bên cạnh đó, Royal Dutch Shell cũng dự định tái khởi động xuất khẩu 200.000 thùng/ngày từ cảng dầu của Nigeria.
Sự hồi phục các nguồn cung dầu nói trên - hơn 800.000 thùng/ngày - có thể khiến tình trạng thừa cung tăng 3 lần - từng khiến giá dầu lao dốc từ giữa năm 2014.
Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu thô thế giới hiện thừa cung khoảng 370.000 thùng/ngày.
Việc nối lại xuất khẩu dầu thô từ 3 cảng dầu chủ chốt sẽ cho phép Libya tăng gấp đôi sản lượng lên 600.000 thùng/ngày trong vòng 4 tuần, Chủ tịch NOC Mustafa Sanalla cho biết hôm 13/9.
Trong khi đó, Exxon Mobil đã đổ đầy các bể chứa dầu tại cảng Qua Iboe (Nigeria) và đang chờ thông quan.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP