|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng yêu cầu chưa mở cửa du lịch quốc tế

12:11 | 16/05/2020
Chia sẻ
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Tuy nhiên các bộ ngành liên quan cần phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch, chuẩn bị các việc cần thiết để mở cửa đón khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không được chủ quan trước dịch bệnh khi tình hình dịch trên thế giới còn phức tạp.

Sau khi nghe Ban chỉ đạo quốc gia báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua với dấu mốc gần 30 ngày không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, Thủ tướng yêu cầu "cần tiếp tục quản lí tốt bên trong và khóa chặt từ bên ngoài".

Thủ tướng yêu cầu chưa mở cửa du lịch quốc tế - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thủ tướng đề nghị cần có chiến lược phòng chống dịch mới vừa hiệu quả về y tế vừa bền vững về kinh tế.

"Mặc dù không còn ca lây nhiễm trong cộng đồng, song không được để mất cảnh giác, cần tiếp tục ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, chưa cho phép nhập cảnh với khách du lịch, chỉ cấp visa đối với trường hợp các nhà đầu tư, chuyên gia, khách công vụ tại đại sứ quán các nước và yêu cầu thực hiện biện pháp cách li phù hợp", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; chưa mở cửa du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xúc tiến quảng bá du lịch, chuẩn bị các việc cần thiết để mở cửa đón khách du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép, trước hết là từ các nước, vùng lãnh thổ đã kiểm soát tốt dịch bệnh. 

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất thời điểm và nguyên tắc dần nới lỏng xuất nhập cảnh, nối lại một số đường bay phục hồi giao thương, thăm thân, du lịch, thương mại, đầu tư trên cơ sở song phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao công bố các tiêu chí về trường hợp đưa người về nước để tiếp tục xem xét, bố trí theo lộ trình.

Đồng thời khuyến khích người Việt ở nước ngoài nên yên tâm ở nước sở tại vì nếu về dồn dập sẽ không bảo đảm an toàn, gây khó khăn trong nước.

Đồng thời ông yêu cầu lực lượng thực thi công vụ tiếp tục đề cao cảnh giác, không để lây nhiễm ra cộng đồng, đặc biệt không để lây chéo trong các khu cách li, hiện có hơn 12.000 người.

Đánh giá phát triển kinh tế là vấn đề rất quan trọng, Thủ tướng nhấn mạnh: Trên tinh thần là Việt Nam không có tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, cần đẩy mạnh sản xuất, xuất nhập khẩu, đẩy mạnh du lịch nội địa và ngành du lịch.

K.Hà

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.