Viết trên twitter của mình, cựu Bộ trưởng phụ trách Brexit Lord Bridges cho rằng nhiệm vụ của lãnh đạo là phải quyết định sự lựa chọn hướng đi cho nước Anh.
Ngày 11/1, tại buổi họp chính thức đầu tiên giữa Thủ tướng Anh Theresa May với giới chủ khu tài chính London, bà May khẳng định sẽ đưa vấn đề hoạt động của khu tài chính London vào trọng tâm trong thỏa thuận thương mại mới với Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker ngày 4/12, Thủ tướng Anh Theresa May nói rằng Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tiến tới giai đoạn đàm phán tiếp theo về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit.
Bloomberg đưa tin, bà Theresa May đã thành lập một hội đồng cố vấn gồm 4 bộ trưởng để xem xét tiến trình đàm phán Brexit sau khi chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon.
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 29/3 đã chính thức khởi động quy trình “ly hôn” giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, nói rằng sự ra đi này là không thể đảo ngược.
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 25/1 cho biết bà sẽ công bố kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) trước Quốc hội, để các nghị sĩ có thể xem xét kỹ lưỡng tiến trình này.
Sau khi Thủ tướng Anh - Theresa May tuyên bố muốn tách hoàn toàn khỏi Liên minh châu ÂU (EU), các nhà băng đã chuẩn bị đưa hàng nghìn việc làm ra khỏi nước này.
Thủ tướng May hồi tháng trước đã công bố kế hoạch kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon trước cuối tháng 3/2017, nhằm khởi động tiến trình đàm phán với các nước thành viên EU liên quan đến Brexit
Nền kinh tế Anh sẽ bị tổn thương như một hệ quả của Brexit, bất chấp những số liệu kinh tế gần đây cho thấy sự tác động này không nghiêm trọng như nhiều dự báo trước đó.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.