|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Công Thương: Xuất khẩu cuối năm có triển vọng tốt hơn nhờ Samsung đẩy mạnh ra mắt các mẫu điện thoại mới

20:35 | 09/09/2023
Chia sẻ
Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Samsung cho biết sẽ đẩy mạnh xuất khẩu với những mẫu điện thoại mới, mở ra nhiều triển vọng cho xuất khẩu các tháng cuối năm.

Chia sẻ thêm về tình hình xuất khẩu tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, tháng 8 là tháng thứ tư liên tiếp kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng tháng sau tăng hơn tháng trước.

Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 8,43 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng trước, còn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng chậm hơn ở mức 7,3% đạt, với 23,94 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng mạnh là máy vi tính, linh kiện điện tử, điện thoại, dệt may, giày dép, gỗ và các sản phẩm về gỗ. Việt Nam cũng xuất siêu 20,19 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, giúp cân bằng cán cân thương mại, lành mạnh ngoại tệ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải . (Ảnh: VGP).

Theo Thứ trưởng Hải, nguyên nhân xuất khẩu giảm cuối năm 2022 đầu năm 2023 là cầu thế giới giảm, lạm phát cao tại các nước, chính sách tiền tệ thắt chặt và hàng tồn kho tại một số thị trường lớn của Việt Nam ở mức cao.

Tuy nhiên từ tháng 4-5 đến nay, nhất là tháng 8 vừa qua, xuất khẩu đã có khởi sắc nhờ các yếu tố trên giảm nhiệt. Như hàng tồn kho tại Mỹ trong 6 tháng đầu năm là 20% nhưng đến tháng 8 chỉ còn 10%.

"Dự báo đến cuối năm nay hàng tồn kho tại thị trường này sẽ tiệm cận về số 0. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam", Thứ trưởng nói. Ông cũng cho biết, từ nay đến cuối năm có nhiều tín hiệu tích cực nhưng dự báo kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, khó đoán định.

Lạm phát đã chững lại nhưng vẫn cao ở các thị trường xuất khẩu chính, trong khi tình hình địa chính trị, đặc biệt là xung đột Nga – Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, giá cả nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất vẫn cao.

Chính phủ và các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp cố gắng, nhiều chính sách được ban hành gắn với thực tiễn. Các doanh nghiệp Việt Nam vốn có sức chống chịu, linh hoạt và chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là trong xuất khẩu.

Thứ hai, các doanh nghiệp cũng đã phát huy sự chủ động sáng tạo, tìm kiếm thị trường mới để bù đắp, thay thế các thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng, khai thác tốt các ưu đãi, lợi thế từ những FTA thế hệ mới.

Thứ ba, tại các địa phương, các doanh nghiệp FDI đã có kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian từ nay đến cuối năm, đưa ra các sản phẩm mới để xuất khẩu. Đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu lớn như Samsung cho biết sẽ đẩy mạnh xuất khẩu với những mẫu điện thoại mới, mở ra nhiều triển vọng.

Hạ An