|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu nhập bình quân đầu người Hà Nội tăng 40% sau 10 năm, chi phí đắt đỏ nhất cả nước

07:14 | 06/08/2024
Chia sẻ
Sau 10 năm, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đã tăng từ 4,113 triệu đồng/tháng năm 2014 lên 6,869 triệu đồng/tháng năm 2023, tương ứng tăng 40%. Hà Nội cũng nhiều năm liền dẫn đầu cả nước về chi phí đắt đỏ.

Theo số liệu khảo sát mức sống dân cư năm 2023 được Tổng cục Thống kê công bố hồi đầu tháng 4 vừa qua, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đạt 6,869 triệu đồng/tháng, xếp thứ hai cả nước. Năm 2014, con số này là 4,113 triệu đồng/tháng, chỉ bằng 60% năm 2023. 

(Nguồn: AM tổng hợp từ Tổng cục Thống kê).

Từ năm 2014 đến nay, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đã có sự thay đổi rõ rệt.

Năm 2014 - 2019

Trong giai đoạn này, tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội duy trì được tốc độ cao, đặc biệt trong các năm từ 2016 - 2018, với tốc độ tăng tương ứng đạt 15,6% năm 2016 và 17,4% năm 2018.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đã tăng từ mức 4,113 triệu đồng/tháng của năm 2014 lên 4,875 triệu đồng/tháng năm 2016, sau đó đạt mức 5,901 triệu đồng/tháng vào năm 2018.

Mức thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội năm 2019 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng truởng, đạt 6,403 triệu đồng/tháng, tăng 7,8% so với năm 2018.

Năm 2020 - 2021

Do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội có xu hướng giảm nhẹ. Liên tiếp trong hai năm 2020 và 2021, mức thu nhập bình quân của thành phố đều giảm khoảng 3,2% so với năm liền trước.

Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 chỉ đạt 6,203 triệu đồng/tháng, sau đó tiếp tục rơi xuống mức 6,002 triệu đồng/tháng vào năm 2021.

Năm 2022 - 2023

Từ năm 2022, thu nhập bình quân đầu người tại Hà Nội đã quay trở lại xu hướng tăng như thời kỳ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, đạt 6,423 triệu đồng/tháng, ngang bằng với mức thu nhập bình quân của năm 2019 và tăng 6,6% so với năm 2021.

Tới năm 2023, con số này tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tăng 6,5% so với năm 2022, đạt 6,869 triệu đồng/tháng, gấp 1,4 lần thu nhập bình quân đầu người cả nước và xếp thứ hai cả nước.

Mặc dù, không phải địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước (xếp sau Bình Dương), nhưng tại Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI), Hà Nội nhiều năm liền giữ vị trí dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về chi phí đắt đỏ.

Trong đó, Hà Nội có chi phí cao nhất cả nước ở một số nhóm hàng: May mặc, mũ nón và giày dép; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng ăn và dịch vụ ăn uống; thiết bị và đồ dùng gia đình. Đây cũng là những mặt hàng chiếm phần lớn trong chi tiêu thường ngày của người dân.

Có nhiều yếu tố khiến Hà Nội trở thành địa phương đắt đỏ nhất cả nước, bao gồm: Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội; trung tâm du lịch, dịch vụ của cả nước; dân cư đông; xa nơi cung cấp các loại hàng hoá thiết yếu...

Mặt khác, việc giá bất động sản tại Hà Nội ngày càng leo thang đã kéo theo chi phí mặt bằng cũng tăng, gián tiếp đẩy giá một số loại hàng hoá lên cao.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh My

Chuyên gia cảnh báo lạm phát có thể vượt ngưỡng 5% nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra
CPI 8 tháng tăng 4,45%, chỉ còn cách mục tiêu kiểm soát lạm phát 0,05 điểm phần trăm. Chuyên gia cảnh báo, nếu các yếu tố bất lợi đồng thời xảy ra, lạm phát năm 2026 có thể vượt 5%.