|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thổ Nhĩ Kỳ nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc lên 6 tỷ USD

04:08 | 15/06/2021
Chia sẻ
Dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 75% trong năm 2020, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng cán cân thanh toán.
Thổ Nhĩ Kỳ nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc lên 6 tỷ USD  - Ảnh 1.

Dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã cạn. (Ảnh minh họa: Hurriyet Daily News).

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa cho biết, ngân hàng trung ương nước này đã đồng ý với Trung Quốc để nâng thỏa thuận hoán đổi tiền tệ lên 6 tỷ USD từ mức 2,4 tỷ USD trong một động thái có thể làm tăng dự trữ ngoại hối.

Dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 75% trong năm 2020, làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng cán cân thanh toán. 

Dự trữ ngoại hối của ngân hàng trung ương nước này đã "cạn" do trong giai đoạn 2019-2020 đã bán khoảng 128 tỷ USD để hỗ trợ đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc tăng lãi suất bắt đầu từ tháng 9/2020 đã giảm bớt sức ép kinh tế của đất nước trong một thời gian ngắn mặc dù đồng nội tệ lira đã chạm mức thấp mới vào đầu tháng này.

Vân Anh