Thứ Năm (23/11), thị trường chứng khoán Trung Quốc biến động, với lượng lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn giảm điểm nhiều nhất kể từ tháng 6 năm ngoái, vì các nhà đầu tư lo ngại sự thất bại của trái phiếu sẽ vượt qua tầm kiểm soát.
Báo cáo của ngân hàng nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết các biện pháp kiềm chế rủi ro cho thị trường tài chính của chính phủ Trung Quốc đã đẩy các doanh nghiệp tìm đến nguồn tài chính ở các ngân hàng "ngầm", ước tính lên đến 8.500 tỷ nhân dân tệ.
Trung Quốc phải liên tục kiểm soát dòng vốn thoái trong vài năm qua, song nếu thực hiện cải cách thị trường trái phiếu, nước này có thể đảo ngược tình hình hiện tại. Đây là nhận định của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs.
Nửa đầu năm 2026, nhiều công ty tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ nhờ tín dụng phục hồi. Tuy nhiên, bức tranh kinh doanh vẫn có sự phân hóa khi áp lực dự phòng còn hiện hữu.