|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Goldman Sachs 'hiến kế' giúp Trung Quốc hạ dòng vốn thoái

18:05 | 25/02/2017
Chia sẻ
Trung Quốc phải liên tục kiểm soát dòng vốn thoái trong vài năm qua, song nếu thực hiện cải cách thị trường trái phiếu, nước này có thể đảo ngược tình hình hiện tại. Đây là nhận định của ngân hàng Mỹ Goldman Sachs.

Theo CNBC, Trung Quốc có dòng vốn thoái lớn. Bằng chứng của tình trạng này là việc dự trữ ngoại hối của nước này giảm đều trong thời gian qua. Tháng trước, dự trữ ngoại hối Trung Quốc hạ 12,3 tỉ USD để lần đầu tiên trong gần sáu năm rơi xuống dưới 3.000 tỉ USD. Tháng 12.2016, dự trữ đã giảm 41 tỉ USD. Tính cả năm ngoái, dự trữ ngoại hối Trung Quốc giảm 320 tỉ USD sau khi hạ 513 tỉ USD trong năm 2015, theo Reuters.

Song ngân hàng Goldman Sachs cho hay Trung Quốc có thể ngăn chặn dòng vốn thoái qua thị trường trái phiếu. Dù đang sở hữu thị trường trái phiếu chính phủ lớn thứ ba thế giới, Trung Quốc không được đưa vào bất kỳ chỉ số trái phiếu toàn cầu nào vì nước này áp dụng các biện pháp kiểm soát vốn.

(Ảnh minh họa: Reuters).

“Một cách giúp Trung Quốc xoay chuyển dòng vốn chảy ra nước ngoài là tự do hóa hơn nữa thị trường trái phiếu trong nước. Làm vậy, nước này đủ điều kiện để được xếp vào các chỉ số trái phiếu lớn trên thế giới. Từ đây những quỹ chuẩn sẽ phân bổ đến Trung Quốc như một phần của quá trình theo dõi chỉ số”, Goldman Sachs viết.

Nếu thị trường trái phiếu Trung Quốc được tính vào một trong ba chỉ số trái phiếu lớn thế giới là JPMorgan GBI-Emerging Markets Global Diversified, Bloomberg Barclays Global Aggregate và Citi World Government Bond, tổng vốn chảy vào nước này được ước tính vào khoảng 250 tỉ USD. Ngoài ra, quốc gia châu Á còn nhận thêm 10 tỉ USD luồng vốn chảy vào nhờ hiệu ứng từ các quỹ đầu tư và các chỉ số trái phiếu châu Á khác.

“Thực tế, nếu thị trường trái phiếu Trung Quốc hoàn toàn tự do hóa, nó sẽ thu hút các nguồn tiền vào khác. Các nguồn này có thể đáng kể. Giới chức nên đón nhận những dòng vốn này”, Goldman Sachs cho biết.

Ngân hàng Mỹ dự báo quá trình ghi tên mình vào các chỉ số quốc tế của trái phiếu Đại lục sẽ mất từ hai đến 5 năm. Trở ngại chính của quá trình này đến từ khả năng tiếp cận thị trường, bảo hiểm rủi ro, thanh khoản và những lo ngại về kiều hối. Dù vậy, họ cũng cho hay ngay cả với 250 tỉ USD dòng vốn chảy vào tiềm năng nhờ được ghi tên vào chỉ số quốc tế cũng không giải quyết được hoàn toàn vấn đề vốn thoái ròng.

Vinalines xin giảm tỷ lệ nắm giữ vốn tại Cảng Hải Phòng xuống 65%

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vừa có công văn đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép được giảm tỷ lệ ...

Kia K2 Cross - Xe crossover cỡ nhỏ và giá 'mềm', hoàn toàn mới

Kia K2 Cross là mẫu crossover cỡ nhỏ dành riêng cho thị trường Trung Quốc và dự kiến có giá khởi điểm 90.000 Nhân dân ...

Trái phiếu Chính phủ 6/2-10/2: Lượng đăng ký đấu giá cao nhất 5 tháng, khối ngoại mua ròng thứ cấp 2.600 tỷ đồng

Sự sôi động trở lại trên cả thị trường trái phiếu sơ cấp lẫn thứ cấp. Tại hầu hết các kỳ hạn và nhất là ...

Thu Thảo

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).