Từ ngày 12/7 đến 16/7, tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng cả VND và USD đạt 890.342 tỷ đồng, tương đương hơn 178.000 tỷ đồng/ngày.
Kể từ giữa tháng 7, lãi suất huy động tăng nhẹ từ 0,1 - 0,4 điểm % ở một số ngân hàng với hầu hết kỳ hạn, có NHTM không thay đổi biểu lãi suất niêm yết nhưng tăng mức lãi suất thỏa thuận tối đa với khách hàng.
Tuần từ 28/6 đến 2/7, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt bình quân 148.218 tỷ đồng/ngày, tăng 9.308 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.
Theo thống kê của BVSC, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng và 12 tháng tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn trên 5.000 tỷ đồng đã giảm xuống còn 4,66/năm% và 5,5%/năm, mức thấp nhất kể từ năm 2017 tới nay.
Trong 6 tháng đầu năm 2021, tiền VND đã lên giá 0,4% so với USD trong khi hầu hết các đồng tiền trong khu vực của Thái Lan, Inđonesia, Singapore,... đều giảm giá.
VAFI cho biết từng đề xuất thành công giải pháp đưa lãi suất tiền gửi ngoại tệ về mức 0%/năm, do đó hiệp hội vẫn tin tưởng hệ thống giải pháp đưa dần lãi suất VND về mức 0%/năm là hoàn toàn khả thi.
Theo BVSC, diễn biến căng thẳng trở lại của dịch bệnh COVID-19 cùng những tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều khả năng đã làm giảm nhu cầu tín dụng trong các tuần vừa qua.
SSI Research đánh giá nguồn cung nội tệ trên thị trường liên ngân hàng vẫn rất ổn định. Đặc biệt sẽ có một lượng tiền đồng lớn bơm ra từ các giao dịch bán ngoại tệ có kỳ hạn sẽ được thực hiện trong tháng 7, 8 tới.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) ngày 15/8 đã 'bơm' 400 tỷ nhân dân tệ (56,9 tỷ USD) vào các thể chế tài chính theo Cơ chế cho vay trung hạn (MLF) nhằm duy trì thanh khoản trên thị trường.
Tháng 5 với nhiều sự kiện "nóng" trên thế giới như việc leo thang căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, Mỹ tăng thuế lên hàng hoá Mexico,... đang tác động tạo nên một tháng đấy bất ổn của các thị trường tài chính trên toàn thế giới.