|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (21/5): Chủ tịch Fed dập tắt lo ngại suy thoái kinh tế, 'Hard Brexit' chưa hồi sinh đã nhấn chìm đồng GBP

17:06 | 21/05/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đã đạt mức cao nhất trong ba tuần sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell gián tiếp phủ nhận việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới do nợ doanh nghiệp tăng mạnh, trong khi đó tin tức về Huawei được kiểm soát giúp đồng CNY ổn định.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (21/5), vào lúc 16h08 giờ Việt có 6/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 4 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay (21/5): Chủ tịch Fed dập tắt lo ngại suy thoái kinh tế, Hard Brexit chưa hồi sinh nhấn chìm đồng GBP - Ảnh 1.

Tỉ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: investing)

Trong khi đó, cặp USD/CHF tăng cao nhất với mức tăng 0,15% và cặp AUD/USD giảm nhiều nhất với mức giảm 0,47%.

Thị trường ngoại hối hôm nay (21/5): Chủ tịch Fed dập tắt lo ngại suy thoái kinh tế, Hard Brexit chưa hồi sinh nhấn chìm đồng GBP - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: investing)

Thị trường ngoại hối hôm nay (21/5): Chủ tịch Fed dập tắt lo ngại suy thoái kinh tế, Hard Brexit chưa hồi sinh nhấn chìm đồng GBP - Ảnh 3.

Chủ tịch Fed dập tắt lo ngại suy thoái vì nợ doanh nghiệp tăng cao kỉ lục

Sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell gián tiếp phủ nhận việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới do nợ doanh nghiệp tăng mạnh, đồng USD đã đạt mức cao nhất trong ba tuần so với đồng tiền tệ của các thị trường phát triển khác trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu vào hôm nay.

"Nợ doanh nghiệp rõ ràng đã cao đến mức khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư tạm dừng và xem xét tình hình", ông Powell phát biểu tại một hội nghị.

Đồng thời, Chủ tịch Fed còn lưu ý, vay vốn doanh nghiệp đã ghi nhận mức kỉ lục mới - khoảng 35% tổng tài sản doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, ông Powell vẫn không đồng thuận với nhận định rằng tình hình nợ doanh nghiệp hiện tại thật ra đang tái diễn diễn biến ngay trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Sự so sánh này là không hoàn toàn thuyết phục, ông nói.

Vào lúc 3h sáng ET (7h GMT), chỉ số USD Index - đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính - đã ở mức 97,928 sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 26/4 là 97,953.

Điều đó phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ đối với đồng AUD của Australia và đồng NZD của New Zealand sau khi Thống đốc Ngân hàng Dữ trự Australia Philip Lowe cho biết, ngân hàng này sẽ xem xét trường hợp cắt giảm lãi suất tiền mặt trong cuộc họp chính sách vào tháng 6 tới.

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi: Sớm hay muộn cũng có xung đột với Mỹ

Ở Trung Quốc, đồng CNY vẫn ổn định trên diện rộng khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu lại.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, họ sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp Mỹ một miễn trừ tạm thời nhằm tránh trường hợp xáo trộn do lệnh cấm bán linh kiện và phần mềm nhắm vào công ty viễn thông khổng lồ Huawei - trung tâm của biến động vào hôm qua.

Được biết, động thái ngưng bán linh kiện và hợp tác phần mềm của các doanh nghiệp Mỹ - gồm Google, Intel, Qualcomn, Xilinx và Broadcom - là theo chỉ thị của chính quyền của Tổng thống Trump. Trước đó, ông Trump đã thêm Huawei vào danh sách đen có tên Danh sách Thị thực.

Trong phiên giao dịch sớm hôm nay, thị trường châu Âu mở cửa và chỉ phục hồi nhẹ sau cú sốc.

Tuy nhiên, biến động trên đã không làm khó nhà sáng lập của Huawei - ông Nhậm Chính Phi - trong việc dự đoán những rắc rối có thể xảy ra trong tương lai.

"Chúng tôi đã hi sinh bản thân và gia đình vì lí tưởng, để đứng trên đỉnh thế giới", ông Nhậm phát biểu trên truyền hình Trung Quốc. "Để đạt được lí tưởng này, sớm hay muộn cũng sẽ có xung đột với Mỹ".

"Hard Brexit" chưa hồi sinh đã nhấn chìm đồng GBP

Ở châu Âu, cả đồng EUR và GBP đều phải tiếp tục "nai lưng" chịu áp lực từ mối đe dọa "Hard Brexit" (khả năng Anh "đoạn tuyệt" hoàn toàn với Liên minh châu Âu - EU) hồi sinh cũng như từ cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu bắt đầu vào ngày 23/5 này.

Cặp tỷ giá EUR/USD đã giảm 0,2% xuống còn 1,1149 USD, trong cặp GBP/USD cũng giảm 0,2% xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 1,2703 USD.

Nguyên nhân cho sự suy yếu trên xuất phát từ phe ôn hòa của Đảng Bảo Thủ, theo đó họ đang ngăn chặn nhà lãnh đạo đảng đối lập Jeremy Corbyn lẫn Thủ tướng Theresa May đưa nước Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận chuyển tiếp.

Trần Nam Thi