|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (1/8): Fed hạ lãi suất nhưng không được lòng thị trường

18:16 | 01/08/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD đã nhích lên mức cao mới sau khi Fed thực hiện hạ lãi suất xuống 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, thị trường có phần thất vọng khi Chủ tịch Fed làm rõ rằng đây không phải là khởi đầu của một chu kì nới lỏng mới.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (1/8), vào lúc 17h35 giờ Việt Nam có 4/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 6 cặp còn lại tăng điểm.

Screenshot (508)

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp USD/JPY tăng cao nhất với mức tăng 0,29% và cặp GBP/USD giảm nhiều nhất với mức giảm 0,43%.

Screenshot (509)

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Screenshot (510)

Thị trường phản ứng trái ngược sau phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell

Theo Reuters, đồng USD đã leo lên mức cao nhất trong hai năm vào ngày 1/8, một ngày sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong hơn một thập kỉ trước tình hình kinh tế tăng trưởng yếu.

Trước đó, vào cuối ngày 31/7, ngân hàng trung ương Mỹ đã hạ lãi suất xuống 25 điểm cơ bản để bù đắp các rủi ro cho nền kinh tế Mỹ, trong đó có chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, Chủ tịch Jerome Powell đã tuyên bố rằng động thái này không phải là khởi đầu cho một chu kì nới lỏng chính sách mới.

Cụ thể, ngay sau khi ông cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ không bắt đầu một chu kì cắt giảm lãi suất mới sau động thái cắt giảm lãi suất ngày 31/7, cổ phiếu quay đầu giảm sâu, đồng USD đạt mức cao trong hơn hai năm và lợi suất trái phiếu tăng cao.

Theo Chủ tịch Fed, bước đi này chỉ là một sự "điều chỉnh chính sách giữa chu kì" chứ không phải "khởi đầu của một chu kì cắt giảm kéo dài".

"Hãy để tôi làm rõ phát biểu của mình. Những gì tôi vừa nói có nghĩa là Fed sẽ không bắt đầu một đợt cắt giảm lãi suất dài hơi", ông nói

Chia sẻ cụ thể hơn, ông cho biết: "Tôi không hề nói rằng Fed sẽ chỉ hạ lãi suất một lần hay bất kì thứ gì như vậy. Khi nhắc đến các chu kì cắt giảm lãi suất, chúng thường diễn ra trong một thời gian dài và Ủy ban Thị trường Mở Liên bang không nhận thấy nhu cầu này.

Fed sẽ hạ lãi suất nếu chúng tôi cho rằng nền kinh tế đang thực sự suy yếu và cần cắt giảm lãi suất quĩ liên bang mạnh tay. Đó không phải là những gì chúng tôi đang thấy".

Nhà đầu tư vẫn cho rằng Fed sẽ thực hiện hạ lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, tuy nhiên bình luận của ông Powell đã hạ thấp kì vọng Fed chuẩn bị nới lỏng chính sách trước thềm năm 2020.

"Bình luận của Chủ tịch Fed không hề mang tính ôn hòa, vì vậy đây là lời xác nhận rằng Fed chỉ thực hiện cắt giảm lãi suất nhỏ để bảo vệ nền kinh tế", ông Masafumi Yamamoto, chiến lược gia tiền tệ tại Mizuho Securities ở Tokyo, nhận định.

"Kết quả này sẽ hạn chế sự suy yếu của đồng USD. Các đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng trong tương lai cũng sẽ nhỏ giọt như thế, tuy nhiên vẫn giúp củng cố sự phát triển của nền kinh tế Mỹ. Điều này hoàn toàn có lợi cho đồng USD trong thời gian dài".

Chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ đã ở mức 98,63 vào lúc 4h10 sáng (8h10 GMT), gần mức cao nhất trong hai năm là 98,69 ghi nhận trong đêm qua.

Đồng EUR đã giảm 0,33% xuống mốc 1,1036 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 16/5/2017. Trong khi đó, so với đồng JPY, đồng USD đã tăng 0,36% lên mức cao trong hai tháng là 109,13.

Đồng GBP đã giảm xuống mức thấp trong hai năm so với đồng bạc xanh vì rủi ro ngày càng tăng cao của Brexit không thỏa thuận. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ chuyển sang cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào cuối ngày 1/8.

Ủy ban Chính sách Tiền tệ của BoE dự kiến sẽ bỏ phiếu 9-0 để duy trì mức lãi suất 0,75% hiện tại. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ Thống đốc Mark Carvey sẽ giải quyết những thách thức liên quan đến Brexit không thỏa thuận như thế nào.

Khả Nhân

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...