|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường ngày 10/7, dự báo giá heo hơi sẽ có xu hướng giảm?

18:30 | 09/07/2024
Chia sẻ
Sáng nay, giá heo hơi tăng giảm trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg. Hiện nay, cả nước có 247 ổ dịch tả heo châu Phi thuộc 68 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ.

 

Giá heo hơi trái chiều, cao nhất 69.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi lặng sóng, trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, tiếp tục được nhận tại khu vực các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình. Thương lái tại các khu vực còn lại thu mua heo hơi với giá ổn định 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại Lâm Đồng, nâng lên mức 67.000 đồng/kg. Thương lái tại phần lớn các địa phương giao dịch heo hơi quanh mức trung bình 64.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam xoay chiều giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại khu vực hai tỉnh Long An và Tiền Giang cùng chung mức 66.000 đồng/kg; tại hai tỉnh Vĩnh Long và Bạc Liêu cũng chung mốc 64.000 đồng/kg. Heo hơi tại Trà Vinh được triển khai tại mức 64.000 đồng/kg, sau khi giảm mạnh đến 2.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể giảm vào ngày mai do thị trường đang có xu hướng giảm trở lại.

Ảnh: Lạc Yên

Số ổ dịch tả heo châu Phi tăng gấp đôi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), bệnh dịch tả heo châu Phi, từ đầu năm 2024 đến giữa tháng 6, cả nước đã xảy ra 468 ổ dịch tại 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 22.011 con heo. Trong đó, dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng nhất tại một số tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ninh.

Hiện nay, cả nước có 247 ổ dịch thuộc 68 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày. So với cùng kỳ năm 2023, số ổ dịch tăng 2,4 lần, số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch tăng 93,7%.

Trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng là rất cao bởi xu hướng tái đàn ồ ạt, đặc biệt là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ trước đây đã bị dịch. Mặc dù đã có vaccine dịch tả heo châu Phi phòng bệnh cho heo thịt, nhưng việc quan tâm, sử dụng vaccine còn hạn chế, tỷ lệ tiêm phòng còn rất thấp, theo báo Quốc tế.

 

Lạc Yên

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.