|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường dầu thô đang bước vào quý 'sao chổi'

20:14 | 04/10/2017
Chia sẻ
Trong vòng 25 năm qua, xác suất giá dầu giảm vào quý IV lên tới 60%. Liệu năm nay, quý IV có tiếp tục là "sao chổi" của giá dầu? 
thi truong dau tho dang buoc vao quy sao choi
Giá dầu quý III tăng trưởng khá tốt

Đợt giảm giá mạnh của dầu thô giao sau hôm thứ 2 và thứ 3 phần nào chứng minh cho xu hướng diễn ra nhiều lần trong quý 4 các năm: giá dầu thô Mỹ thường không mấy khả quan trong 3 tháng cuối năm.

Thời gian gần đây giá dầu liên tục tăng do được hỗ trợ bởi dự báo nhu cầu dầu thô sẽ gia tăng và căng thẳng địa chính trị khu vực Iraq leo thang. Giá dầu Brent quý III đánh dấu đợt tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ năm 2004 trong khi giá dầu WTI trong quý vừa qua cũng tăng mạnh nhất kể từ quý 2/2016.

Tuy nhiên đến hôm thứ 2, giá tham chiếu của dầu Brent và dầu WTI đều giảm 1 USD/thùng. Giá dầu tiếp tục giảm vào hôm thứ 3 tiếp tục giảm 12-16 cent.

thi truong dau tho dang buoc vao quy sao choi

Để hiểu rõ hơn về khả năng giá dầu có thể phục hồi vào cuối năm nay hay không, CNBC đã thực hiện một nghiên cứu sử dụng công cụ phân tích quỹ đầu tư Kensho để xem diễn biến giá dầu thô Mỹ trong quý IV qua các năm.

Dữ liệu theo dõi giá dầu quý IV trong 25 năm qua cho thấy chỉ có khoảng 40% giá dầu tăng. Tỷ suất sinh lợi trung bình trong quý 4 là -7.5%.

Tuy nhiên năm ngoái là ngoại lệ. Giá dầu WTI tăng hơn 11% trong những tháng cuối cùng của năm do OPEC và một số quốc gia khai thác dầu thô khác, trong đó có Nga đã ký thảo thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,8 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia phân tích đã chỉ ra một vài nguyên nhân khiến giá dầu trong quý IV thường có xu hướng đi xuống. Các nhà máy lọc dầu trải qua thời kỳ bảo dưỡng khiến nhu cầu dầu thô giảm. Trong khi đó, nhu cầu các sản phẩm tinh chế từ dầu thô như xăng giảm sau khi mùa hè kết thúc.

Tom Kloza, Trưởng Bộ phận Phân tích Năng lượng toàn cầu tại Oil Price Information Services nhận định điều quan trọng nhất là phải theo dõi các xu hướng sản phẩm dầu tinh chế do nó ảnh hưởng tới nhu cầu dầu thô. Ông đồng thời cũng cảnh báo nhà đầu tư nên thận trọng với đợt tăng giá vào cuối quý III.

Ông Mark Watkins, giám đốc quản lý đầu tư của Ngân hàngU.S. Bank (Mỹ) nhận định, "Cứ lúc nào giá dầu tăng lên trên ngưỡng 50 USD/thùng, hoạt động khai thác dầu lại tăng, kéo giá dầu giảm trở lại".

thi truong dau tho dang buoc vao quy sao choi Giá dầu thô xuất đi Malaysia thấp nhất

Trong 8 thị trường xuất khẩu dầu thô chính của Việt Nam được Tổng cục Hải quan thống kê, quốc gia Đông Nam Á này ...

Đức Quỳnh