|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường công nghiệp nhẹ ngày 21/10: Ấn Độ sẽ bán cho Trung Quốc hơn 50.000 tấn đường?

10:08 | 22/10/2019
Chia sẻ
Theo một số nguồn tin, Ấn Độ sẽ bán cho Trung Quốc hơn 50.000 tấn đường trong thời gian tới, thỏa thuận đạt được tại buổi đàm phán diễn giữa các quan chức hai nước trong tuần trước.

Diễn biến thương mại quốc tế

- Ca cao: Theo một nguồn tin yêu cầu giấu tên cho biết, thông báo về thỏa thuận giữa Bờ Biển Ngà và Ghana về việc đình chỉ các kế hoạch được vận hành bởi các công ty tư nhân sẽ được đưa ra tại cuộc họp Đối tác Quỹ Ca cao Thế giới tại Berlin trong tuần này.

Cà phê: Doanh nghiệp sản xuất cà phê lớn nhất Brazil – Cooxupe đã kì vọng rằng, số lượng ca cao xuất khẩu trong năm nay của họ sẽ đạt mức 5 triệu bao, tăng thêm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Bông: Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu bông tại Ấn Độ trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 4 triệu kiện, tăng thêm 500.000 kiện (khoảng 6,4 lakh kiện Ấn Độ) so với niên vụ trước.

Đường: Theo một số nguồn tin, Ấn Độ sẽ bán cho Trung Quốc hơn 50.000 tấn đường trong thời gian tới, thỏa thuận đạt được tại buổi đàm phán diễn giữa các quan chức hai nước trong tuần trước.

Tình hình thời tiết

- Việt Nam: Trong vài ngày tới, tỉnh Đắk Lắk được dự báo sẽ có thời tiết nắng ấm, nhiều mây, có thể có mưa giông vào buổi sáng, nhiệt độ dao động từ 19-31 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 64%.

- Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong một vài ngày tới sẽ xuất hiện nhiều mưa giông. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 70%.

- Ấn Độ: Thời tiết tại vùng canh tác mía đường phía Tây tỉnh Maharashtra trong một vài ngày tới sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa rào rải rác. Độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 77%.

- Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất tại tỉnh Xinjiang trong vài ngày tới được dự báo sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa rào rải rác, đặc biệt vào buổi sáng. Nhiệt độ dao động từ 6-18 độ C.

- Bờ Biển Ngà: Vùng canh tác Bougouanou trong vài ngày tới sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều mây và mưa giông, độ ẩm trung bình trong không khí ở mức 81%, nhiệt độ dao động từ 21-31 độ C.

Dự báo tăng trưởng

- Ca cao: Sản lượng ca cao xay quí III của Châu Á tăng thêm 14,73% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 225.356 tấn. Trong khi đó, sản lượng ca cao xay quý 3 của Bắc Mỹ chỉ đạt 119.004 tấn, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

- Cà phê: Mùa vụ gieo trồng cà phê ở Việt Nam sẽ bắt đầu trong vài tuần tới, và các nhà đầu tư đã dự đoán rằng sản lượng niên vụ năm nay của Việt Nam sẽ đạt khoảng 30 triệu bao.

- Đường: Theo một số thông tin từ báo chí địa phương, các nhà máy đường ở tỉnh Sindh-Pakistan chỉ sản xuất 1.719.300 tấn đường trong niên vụ 2018/2019, giảm 24,6% so với mức 2.281.400 tấn trong niên vụ trước. Sản lượng mía nghiền giảm 26,3% xuống mức 15,9 triệu tấn từ mức 21,6 triệu tấn.

Chi tiết bản tin:

Đan Thanh