Đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa cũng đồng nghĩa với việc nhiều doanh nghiệp lên sàn. Trong số này, các doanh nghiệp nhà nước như ACV, Sabeco, Vietnam Airlines sẽ khiến cho quy mô thị trường tăng lên rất lớn. Chưa kể, đến việc nhiều tập đoàn tư nhân lớn cũng sẽ lên sàn là một nguồn cung không hề nhỏ.
Những đợt thoái vốn của Nhà nước tại các doanh nghiệp lớn có giá trị lên tới hàng tỉ đô la Mỹ đòi hỏi một nguồn cầu cực lớn. Nếu không khéo léo trong cách thức bán, người thiệt hại đầu tiên và lớn nhất trong vấn đề này sẽ chính là ngân sách quốc gia.
VN-Index đã có một phiên đỏ lửa vào ngày 6-12 (giảm 8,72 điểm, tương đương 1,32%) vì tin đồn, đẩy tỷ giá đô la Mỹ - tiền đồng trên thị trường tự do lên cao. Tâm lý của một bộ phận nhỏ người dân đã bị lợi dụng để kiếm lời.
Khối ngoại trên HOSE bán ròng mạnh nhất mã CAV, đạt hơn 128,9 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa phần giao dịch bán ra của CAV đều được khối ngoại thực hiện thông qua phương thức thỏa thuận.
Giao dịch trên thị trường phiên sáng nay vẫn không được cải thiện nhiều. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX đạt 1.700 tỷ đồng, nhưng giao dịch thỏa thuận đã chiếm tới hơn 700 tỷ đồng.
Thống kê của Báo Đầu tư Chứng khoán cho thấy, tính đến ngày 6/12/2016, sàn UPCoM đã vượt qua sàn niêm yết HOSE, vượt qua cả sàn niêm yết HNX về số loại cổ phiếu được giao dịch chính thức.
Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), cần thêm 2 năm nữa để vượt qua các vướng mắc, khó khăn nhằm hoàn tất nỗ lực nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi. Ngay cả khi thành công trong lên hạng, vẫn còn một vấn đề khác rất đáng quan tâm.
Trong thời gian tới, ngành quỹ Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới, với sự ra đời của quỹ bất động sản (REITS), công ty đầu tư chứng khoán và quỹ hưu trí tự nguyện.
Hàng loạt cổ phiếu lớn vừa niêm yết như Habeco, ACV và sắp tới là Sabeco, Vietnam Airlines… thị trường chứng khoán Việt Nam được bổ sung thêm những “lựa chọn” chất lượng cao đồng thời gia tăng quy mô vốn hóa thị trường. Theo quan điểm của khối Phân tích - CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND), quy mô thị trường có thể đạt 56,3% GDP vào năm 2018.
Trước cả khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước ra đời, quỹ đầu tư VEIL của Dragon Capital đã được thành lập. Và trong 20 năm qua, đồng hành với ngành chứng khoán, các quỹ đầu tư vẫn là những định chế tài chính đóng góp vai trò quan trọng.
Thủ tướng yêu cầu đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ đạo của nền kinh tế, từng bước giảm phụ thuộc vào vốn tín dụng ngân hàng.
“Với cá nhân tôi, những gì có là đủ. Tôi không còn quan tâm nhiều đến việc ai khen hay chê mình nữa. Điều tôi muốn làm là góp sức xây dựng thị trường vốn Việt Nam cho tương lai đất nước. Nếu nhiều vấn đề không xới lên hôm nay, 10 năm, 20 năm nữa làm sao tốt lên được”.
Các chuyên gia cho rằng, thị trường chứng khoán cần một “luật chơi” chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo sự minh bạch, từ đó giúp thu hút vốn ngoại bền vững và hiệu quả hơn.
Khoảng 95.000 tỉ đồng nợ xấu đã được xử lý năm 2016, theo báo cáo đánh giá tổng quan thị trường tài chính 2016 do Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia công bố ngày 10-11.
Chiến thắng bất ngờ của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã khiến thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc, đồng tiền một số quốc gia mất giá, kéo theo tài sản của giới giàu có nhất thế giới bốc hơi khoảng 41 tỷ USD
Kết quả kinh doanh quý II/2026 của nhóm doanh nghiệp khu công nghiệp cho thấy sự phân hóa rõ nét. Trong khi Viglacera, IDICO hay SIP duy trì tăng trưởng nhờ ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng và dịch vụ, nhiều tên tuổi lớn như Becamex IDC, Kinh Bắc hay Sonadezi lại chứng kiến lợi nhuận lao dốc do doanh thu bất động sản giảm mạnh hoặc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng đã ký.