|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán: Châu Âu đỏ lửa đầu phiên, châu Á lao đao cuối ngày

17:46 | 09/02/2018
Chia sẻ
Hầu hết các thị trường chứng khoán lớn tại châu Âu mở cửa ngày thứ Sáu (9/2) đều giảm điểm theo biến động chung của thị trường toàn cầu. Trong khi đó, các thị trường châu Á cũng khép lại ngày giao dịch cuối tuần ảm đạm.
thi truong chung khoan chau au do lua dau phien chau a lao dao cuoi ngay 2.500 tỷ USD ‘bốc hơi’ khỏi thị trường chứng khoán Mỹ
thi truong chung khoan chau au do lua dau phien chau a lao dao cuoi ngay Chứng khoán châu Á lao dốc theo Phố Wall

Vào lúc 16h51 (giờ Việt Nam), chỉ số chứng khoán châu Âu STOXX 600 giảm 0,34% xuống còn 372,74 điểm khi hầu hết cổ phiếu thuộc nhiều ngành đều giảm giá.

thi truong chung khoan chau au do lua dau phien chau a lao dao cuoi ngay
Chỉ số chứng khoán châu Âu cập nhật lúc 16h51 (giờ Việt Nam). Nguồn: CNBC.

Chỉ số FTSE của Anh giảm 0,38% xuống 7.143,33 điểm. Tương tự, chỉ số DAX (Đức) và CAC (Pháp) cũng lần lượt giảm 0,24% và 0,32% xuống 12.230,68 điểm và 5.134,97 điểm. Chỉ số PSI20 tại Bồ Đào Nha giảm mạnh nhất, 0,9%, xuống còn 5.329,47 điểm.

Trong khi đó, chỉ có chỉ số FTSE MIB của Ý và SMI của Thụy Sỹ ghi nhận sắc xanh khi lần lượt tăng 0,09% và 0,14% lên 22.486,81 điểm và 8.775,81 điểm.

Tại thị trường châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa giảm 2,32% xuống 21.382,62 với giá cổ phiếu các ngành ô tô, tài chính, sản xuất và công nghệ đều giảm mạnh. Trong số các cổ phiếu blue chip, giá cổ phiếu Toyota giảm 1,14% và Fast Retailing – công ty sở hữu chuỗi bán lẻ thời trang Uniqlo, giảm 3,69%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giảm 1,82% xuống còn 2.363,77 điểm, trong đó giá cổ phiếu Samsung giảm 2,83%. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mất 0,89% số điểm, chốt phiên ở 5.838 điểm.

Tương tự tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong đóng cửa giảm 3,1% xuống còn 29.507,42 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite giảm 4,05% chốt phiên ở 3.129,85 điểm.

Trường Giang

Vì sao giá gạo tại Nhật Bản liên tục leo đỉnh nhưng thị phần của Việt Nam vẫn chỉ là 'bé hạt tiêu'?
Là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới nhưng Việt Nam vẫn chưa thể thắng lớn tại thị trường Nhật Bản, nhất là trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nguồn cung khiến giá liên tục leo thang.