|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

2.500 tỷ USD ‘bốc hơi’ khỏi thị trường chứng khoán Mỹ

14:08 | 09/02/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ đã chính thức rơi vào vùng điều chỉnh vào hôm qua (8/2) và tổng thiệt hại tính đến thời điểm này là 2.490 tỷ USD.
2500 ty usd boc hoi khoi thi truong chung khoan my Chứng khoán châu Á lao dốc theo Phố Wall
2500 ty usd boc hoi khoi thi truong chung khoan my Chứng khoán Mỹ lại giảm kỷ lục, Dow Jones và S&P 500 chính thức rơi vào vùng điều chỉnh

Đó là giá trị thị trường đã “bay” khỏi Phố Wall sau khi chỉ số S&P 500 mất hơn 10% số điểm so với đỉnh thiết lập vào ngày 26/1.

2500 ty usd boc hoi khoi thi truong chung khoan my
Ảnh minh họa. Nguồn: Brendan McDermid/Reuters.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc theo Phố Wall cũng làm “bốc hơi” 5.200 tỷ USD. Cả hai con số thiệt hại này đều do hãng S&P Dow Jones Indices ghi nhận.

Nhà đầu tư đang lo ngại làn sóng bán tháo vẫn chưa kết thúc sau khi chỉ số S&P 500 đóng cửa ngày hôm qua giảm 3,8% và rơi khỏi đáy ngày 6/2. Chỉ số benchmark này hiện ở mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Cũng theo hãng S&P Dow Jones Indices, giá cổ phiếu các ngành năng lượng, chăm sóc sức khỏe, tài chính, nguyên liệu và công nghệ đồng loạt rơi vào vùng điều chỉnh.

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump có vẻ chưa cần lo lắng khi tổng giá trị cổ phiếu của chỉ số S&P 500 vẫn cao hơn 3.550 tỷ USD so với thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11/2016.

Trường Giang

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.