Thị trường chứng khoán ngày 16/11 trở nên hưng phấn khi VN-Index bứt phá mốc 890 điểm, nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là nhân tố chính giúp thị trường tăng điểm.
Nguồn ngoại tệ trên đến chủ yếu từ nhà đầu tư gián tiếp nước ngoài. Điều này cũng trùng khớp với sự bùng nổ giao dịch của khối ngoại trên thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay.
Thị trường đang có xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn. Sự xuất hiện của mẫu hình nến doji tại vùng cản này lại để ngỏ khả năng điều chỉnh của đường giá trong phiên 15/11.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên thị trường theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của thị trường chứng khoán phái sinh.
Kết phiên ngày 14/11 thị trường chứng khoán chịu áp lực bán ra của VNM khiến VN-Index giằng co trong phiên. Tuy nhiên nhờ bệ đỡ tăng giá của ROS, VCB, GAS... đã giúp thị trường nhích trên mốc tham chiếu đạt gần 881 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 13/11 kết thúc với chỉ số VN-Index tăng 11 điểm lên 879,34 điểm nhờ hiệu ứng VNM. VNM tiếp đà tăng giá với giao dịch thỏa thuận lên tới 36 triệu cổ phiếu, chủ yếu ở mức giá trần.
Dựa vào diễn biến các phiên trước, hầu hết các CTCK đều nhận định thị trường có thể xuất hiện nhịp rung lắc mạnh trong quá trình đi lên hoặc gặp phải áp lực bán khá lớn trong phiên 13/11.
Chuyên gia Nguyễn Thế Minh đánh giá thị trường thời gian vừa qua có diễn biến tích cực. Tuy nhiên, dòng tiền có xướng tập trung vào một số cổ phiếu trụ thay vì lan tỏa toàn thị trường. Hai tháng cuối năm, thị trường có thể sẽ suy yếu và gặp nhiều rủi ro ngắn hạn.
Thị trường chứng khoán ngày 10/11 tiếp tục thăng hoa. Trong đó trụ cột chính nâng đỡ VN-Index đến từ cổ phiếu VNM khi tăng trần với khối lượng đột biến.
Thị trường chứng khoán phiên 9/11 kết thúc với sự phân hoá của các cổ phiếu vốn hoá lớn. VN-Index chỉ nhích nhẹ trên tham chiều nhờ 2 mã vốn hoá lớn nhất là VIC, VNM còn ROS, VCB, SAB đỏ lửa.