Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn. Cơ quan quản lý và các sở giao dịch đồng loạt triển khai giải pháp về chính sách, hạ tầng và sản phẩm để tận dụng cơ hội sau cột mốc mới.
Các chỉ số chính ghi nhận đà phục hồi khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt và nhiều doanh nghiệp Mỹ ghi nhận kết quả kinh doanh mạnh mẽ.
Sau nhịp tăng mạnh buổi sáng, thị trường hạ nhiệt về cuối phiên 23/10 khi nhóm cổ phiếu lớn phân hóa, nhưng đà tăng của VIC giúp VN-Index vẫn giữ trên 1.685 điểm.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong phiên 22/10 khi xuất hiện những diễn biến mới về thương mại Mỹ - Trung Quốc. Đồng thời, kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng của Texas Instruments và Netflix cũng tạo áp lực lên thị trường.
Từ mức giảm 34 điểm về dưới 1.630 điểm trong phiên chiều, VN-Index đảo chiều tăng 15 điểm khi lực cầu bắt đáy bùng nổ ở nhóm vốn hóa lớn, giúp thị trường hồi phục mạnh sau nhịp giảm sâu.
Chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới nhờ kết quả kinh doanh của các cổ phiếu như Coca-Cola và 3M. Trong khi đó, đà giảm của cổ phiếu công nghệ kéo lùi chỉ số Nasdaq Composite.
Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên “đỏ lửa” lịch sử ngày 20/10, VN-Index bốc hơi gần 95 điểm, hàng trăm cổ phiếu giảm sàn, thanh khoản vọt lên gần 59.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán phiên chiều 17/10 ghi nhận áp lực bán mạnh trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index giảm gần 36 điểm, đánh dấu phiên điều chỉnh sâu nhất kể từ 8/9.
Theo nhà phân tích, thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước chu kỳ mở rộng mạnh mẽ khi dòng vốn ngoại trở lại, hạ tầng giao dịch nâng cấp và làn sóng IPO trị giá 50 tỷ USD sắp khởi động.
Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes (Mã: VHM) vừa có chia sẻ đầy bất ngờ về chiến lược phát triển. Theo đó, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam này sẽ ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.