Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng nhích tăng trong phiên đầu tuần, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố mức thuế quan cao lên các đối tác thương mại vào cuối tuần trước.
Trong phiên VN-Index vượt 1.470 điểm, NĐT nước ngoài duy trì vị thế mua ròng phiên thứ 9 liên tục. Song quy mô giải ngân đã giảm đáng kể so với các phiên trước đó.
Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu SSI với giá trị 2.018 tỷ đồng, vượt xa các mã còn lại và chiếm gần 30% quy mô giải ngân của toàn sàn.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả tiêu cực khi Tổng thống Trump công bố mức thuế mới lên Canada và đe dọa nâng thuế đối ứng tối thiểu lên 15 - 20%.
Trong phiên 11/7, NĐT nước ngoài mua ròng phiên thứ 8 liên tục với giá trị 1.221 tỷ đồng trên HOSE. Tính trên toàn thị trường, quy mô vào ròng của khối ngoại đạt 1.172 tỷ đồng.
Đóng cửa, VN-Index tăng 12,12 điểm (0,84%) lên 1.457,76 điểm, HNX-Index tăng 0,37 điểm (0,16%) đạt 238,81 điểm, UPCoM-Index tăng 0,44 điểm (0,43%) đạt 102,72 điểm.
Cổ phiếu trong hệ sinh thái Vin trở thành tâm điểm hút tiền trong phiên hôm nay. Trong đó, nổi bật nhất là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng hết biên độ lên 101.600 đồng/cp. Thanh khoản vọt tăng mạnh với gần 6,5 triệu cổ phiếu được giao dịch, trong đó gần 2,3 triệu được khớp lệnh ở giá trần.
Đóng cửa, VN-Index tăng 15,86 điểm (1,12%) lên 1.431,32 điểm, HNX-Index tăng 0,95 điểm (0,4%) đạt 238,63 điểm, UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (0,53%) lên 102,5 điểm.
Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II ở mức 2,1 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí hoạt động và quản lý tăng cao trong quá trình mở rộng kinh doanh và tái cấu trúc bộ máy.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã giảm phiên thứ hai liên tiếp sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ngày 1/8 là hạn chót để Mỹ bắt đầu áp thuế quan đối ứng với các quốc gia chưa đạt thoả thuận.
Sau hơn ba năm, VN-Index chính thức trở lại mốc 1.400 điểm. Nhưng khác với những lần trước, đợt bứt phá này phản ánh nhiều yếu tố nền tảng hơn là chỉ sự hưng phấn tạm thời. Trong cuộc trao đổi với người viết, ông Nguyễn Đức Khang – Trưởng phòng Phân tích, CTCP Chứng khoán Pinetree – đã chỉ ra những điểm khác biệt then chốt.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?