Cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan ra tòa trong vụ 'vòi' doanh nghiệp 31 tỷ đồng
Sáng 18/8, ông Hoan, 59 tuổi, khi bị bắt là Thứ trưởng Nội vụ; Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cùng 8 cựu cán bộ bị TAND Hà Nội xét xử về tội Nhận hối lộ.
18 người là giám đốc, nhân viên các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Môi giới hối lộ. Phiên xử kéo dài 9 ngày.
Vụ án xảy ra trong giai đoạn 2020-2025, khi ông Hoan đảm nhiệm chức Thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội. Ông Hoan và 8 cựu cán bộ dưới quyền tại Bộ (cục trưởng, các trưởng, phó phòng...) bị cáo buộc gây khó khăn cho các doanh nghiệp đưa người lao động ra nước ngoài, vòi tiền "làm luật", để nhận hối lộ hơn 30 tỷ đồng.
Trước phiên tòa, VKS ghi nhận ông Hoan đã nộp 15,81 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Liên quan vụ án, nguyên thứ trưởng Lê Tấn Dũng bị xác định nhận số tiền 500 triệu đồng, được cấp dưới chia từ khoản doanh nghiệp đưa hối lộ.
Cơ quan tố tụng xác định ông Dũng không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, không biết việc cán bộ tại đây vòi vĩnh doanh nghiệp, không bàn bạc với cấp dưới và không tiếp xúc doanh nghiệp. Ông đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận, do đó không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự.
Cựu Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan khi đương nhiệm. Ảnh: Hoàng Triều
Cựu thứ trưởng bị cáo buộc 'làm ngơ' cho cấp dưới nhũng nhiễu để nhận tiền chia
Theo cáo trạng, giai đoạn 2017-2025, quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của 28 doanh nghiệp bị ông Hoan và 8 cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước làm sai lệch để vòi tiền.
Tống Hải Nam, khi đó là Cục trưởng, bị cáo buộc chỉ đạo cán bộ Phòng Pháp chế kéo dài thời gian thẩm định, nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp bổ sung thông tin, tài liệu hoặc trả hồ sơ không có lý do chính đáng, nhằm gây khó dễ để buộc họ chi tiền.
Nhóm cán bộ trực tiếp gợi ý, thống nhất với doanh nghiệp mức 250-400 triệu đồng cho mỗi hồ sơ cấp mới và 100 triệu đồng với hồ sơ cấp đổi giấy phép.
Ông Hoan bị cáo buộc biết việc cấp dưới nhũng nhiễu doanh nghiệp nhưng làm ngơ, sau đó nhận tiền Nam chia, khoảng 100 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Với chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc, Cục trưởng Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp phó đặt ra quy trình, giấy phép mà doanh nghiệp không thể xin. Để hoạt động thuận lợi, các doanh nghiệp phải chủ động chi tiền "bôi trơn".
Cơ quan công tố xác định ông Hoan hưởng lợi 16,33 tỷ đồng, Nam gần 8 tỷ đồng. Tổng cộng, 9 cán bộ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận hơn 30 tỷ đồng và đã nộp lại số tiền nhiều hơn khoản này.
Trăm thứ tiền 'đổ đầu' người lao động
Ba doanh nghiệp xuất khẩu lao động lớn trong vụ án này bị xác định lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu hơn 1.240 tỷ đồng doanh thu, gây thiệt hại hơn 240 tỷ đồng thuế cho nhà nước.
Trong số doanh thu che giấu, các công ty bị xác định thu tăng 500-1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
28 bị cáo và những người liên quan đã nộp khắc phục tổng hơn 251 tỷ đồng.
TRỰC TIẾP