Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/8 giảm điểm trên diện rộng sau khi một đại gia xe hơi công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng, số liệu việc làm theo khảo sát của ADP cũng thấp hơn dự báo.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 3/8 đồng loạt tăng điểm khi nhà đầu tư gạt qua một bên những lo ngại về chủng virus Delta đang làm COVID-19 lây lan nhanh trên toàn cầu.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 2/8 đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ khi nhà đầu tư lo ngại biến thể COVID-19 lây lan nhanh và tốc độ hồi phục kinh tế có thể đã đạt đỉnh.
Thị trường chứng khoán Mỹ kết phiên 30/7 trong sắc đỏ khi một số đại gia công nghệ lao dốc. Tuy nhiên khi tính chung cả tháng 7, các chỉ số đều đồng loạt đi lên.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 28/7 biến động trái chiều sau khi Chủ tịch Jerome Powell cho biết nền kinh tế cần phải cải thiện đáng kể trước khi Fed quyết định cắt giảm các biện pháp nới lỏng tiền tệ.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên 27/7 sau khi thị trường châu Á diễn biến tiêu cực và trước lúc hàng loạt đại gia công nghệ như Alphabet, Microsoft và Apple công bố lợi nhuận quý II.
Công ty quản lý tài sản GMO của chuyên gia dự báo bong bóng Jeremy Gratham cho rằng nhà đầu tư sẽ thua lỗ trong hầu hết các nhóm tài sản trong 7 năm tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 26/7 tăng trên diện rộng trước khi các đại gia công nghệ Mỹ như Google, Facebook và Amazon thông báo kết quả kinh doanh quý II.
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên cuối tuần 23/7 khi các chỉ số chính đều lên đỉnh mới. Nhà đầu tư không còn quá lo ngại về tăng trưởng kinh tế như hồi đầu tuần.
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/7 đóng cửa trong sắc xanh bất chấp số người xin trợ cấp thất nghiệp đột ngột tăng mạnh và lợi suất trái phiếu đi xuống.
Sau hai ngày hồi phục liên tiếp 20 - 21/7, thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy lại tất cả mất mát của phiên giảm sâu 19/7. Kết quả kinh doanh tích cực đã góp phần cải thiện tâm lý của nhà đầu tư.
Mùa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đang diễn ra, phản ánh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong giai đoạn đầu năm. Số liệu ban đầu cho thấy doanh thu và lợi nhuận giữa các đơn vị có sự khác biệt đáng kể, tùy theo từng ngành và hoạt động kinh doanh cụ thể trong kỳ.