|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Cổ phiếu Big Tech mỗi người một ngả, nhà đầu tư phải biết đãi cát tìm vàng

09:36 | 07/02/2022
Chia sẻ
Thành viên thị trường chứng khoán Mỹ đang cân nhắc lại cách tiếp cận đối với cổ phiếu Big Tech sau một tuần biến động khủng khiếp. Nhà đầu tư đang sàng lọc kỹ người chiến thắng và kẻ thua cuộc để xác định những cổ phiếu có thể thăng hoa trong năm tới.
Nóm Big Tech chia rẽ mạnh mẽ, để lộ rạn nứt sau đà tăng 10 năm - Ảnh 1.

Theo Wall Street Journal, một số nhà đầu tư nói rằng những ngày Big Tech đồng loạt đi lên và thu hút đám đông hâm mộ lớn đã kết thúc. Một số trở thành nạn nhân của lãi suất gia tăng, thị hiếu người tiêu dùng thay đổi và định giá cao ngất. Những công ty không đáp ứng được kỳ vọng cao của nhà đầu tư đã phải trả giá đắt trên thị trường chứng khoán.

Trong ba năm qua, Meta (sở hữu Facebook), Apple, Amazon, Netflix và Alphabet (công ty mẹ Google) đã ghi nhận mức tăng lớn, cùng lúc với nhau. Nhưng từ đầu năm 2022 đến nay, cả 5 cổ phiếu đều trượt dốc.

Nóm Big Tech chia rẽ mạnh mẽ, để lộ rạn nứt sau đà tăng 10 năm - Ảnh 2.

Chỉ số NYSE FANG+ mô phỏng biến động của 5 đại gia công nghệ trên và một vài cổ phiếu khác mất 10% trong năm nay, thua kém so với thị trường chung. Một số cổ phiếu trong nhóm – như Netflix và Meta – đã giảm hơn 38% kể từ đỉnh. Ngược lại, chỉ số S&P 500 chỉ cách đỉnh 6,2%.

Bà Amy Kong, Giám đốc đầu tư tại Barrett Asset Management nhận xét: "Khi xét theo cả nhóm, Big Tech rất mạnh mẽ trong hơn 10 năm qua. Nhưng tại ngã rẽ này, chúng ta đang bắt đầu chứng kiến một số rạn nứt".

Một trong những nứt vỡ lớn nhất xuất hiện sau báo cáo kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Meta, khiến vốn hóa công ty bốc hơi hơn 250 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Bà Kong đang chờ cơ hội để thoát hàng cổ phiếu Meta nhưng vẫn lạc quan về những đại gia công nghệ khác nhờ kết quả kinh doanh đầy khích lệ.

Thông báo lợi nhuận quý IV vượt xa kỳ vọng chung của Amazon đã giúp Phố Wall thở phào nhẹ nhõm. Amazon tăng vọt 13,5% trong phiên 4/2 dù dự báo doanh thu quý I/2022 thấp hơn mong đợi của giới chuyên gia.

Theo Financial Times, Amazon đi lên cho thấy tình hình hiện tại nhìn chung là tích cực đối với các công ty công nghệ lớn nhất, ngay cả khi phải đối mặt với một số khó khăn.

Tăng trưởng thương mại điện tử đã suy yếu khi các hạn chế trong đại dịch được tháo dỡ và thiếu hụt lao động khiến chi phí đi lên. Nhưng cùng lúc đó, quảng cáo đã trở thành mảng kinh doanh sinh lợi cho Amazon và nhu cầu tăng cao với điện toán đám mây đóng góp đáng kể cho lợi nhuận công ty.

HIệu ứng đám mây xuất hiện rõ rệt trong giới Big Tech. Tại Microsoft, doanh thu mảng điện toán đám mây nhảy vọt 32%, của Google tăng tiến 45%. Apple cũng chống chọi được áp lực chuỗi cung ứng để lập kỷ lục mới về doanh thu.

Nóm Big Tech chia rẽ mạnh mẽ, để lộ rạn nứt sau đà tăng 10 năm - Ảnh 3.

Một số lãnh đạo công nghệ đang cảnh báo về sự giảm tốc thay vì tốc độ tăng trưởng chóng mặt như những năm trước. Meta cho biết người dùng đang dành ít thời gian hơn cho các dịch vụ sinh lời của công ty và dự kiến tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại. CEO Netflix dự đoán công ty sẽ thêm ít người đăng ký hơn trong quý này so với kỳ vọng của nhiều người.

Netflix lao dốc 22% trong phiên giao dịch kế tiếp, mức sụt giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ 2012. Đà lao dốc gần đây của Netflix trái ngược với mức tăng khủng của cổ phiếu này trong năm đầu đại dịch.

Kết quả kinh doanh không phải yếu tố duy nhất tạo ra sự hỗn loạn trong cổ phiếu công nghệ. Ngành công nghệ đã bị chao đảo từ đầu năm khi nhà đầu tư chuẩn bị cho lãi suất gia tăng và chuyển sang những ngành khác để kiếm lời.

Trong những ngày tới, nhà đầu tư sẽ phân tích các báo cáo hàng quý từ các công ty công nghệ như Twitter và Uber để tìm kiếm dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.

Giám đốc đầu tư Kong nói: "Chúng ta đang chứng kiến động lực của nhóm cổ phiếu công nghệ đang giảm xuống. Nhưng nhóm này luôn không ngừng thay đổi".

Trong vài năm qua, một số cổ phiếu công nghệ thậm chí có lúc còn tăng nóng hơn bộ ngũ FAANG quyền lực, ví dụ như Nvidia và Microsoft. Theo Dow Jones Indices, hai cổ phiếu này còn đóng góp cho mức tăng 29% của chỉ số S&P 500 trong năm qua nhiều hơn cả Amazon và Netflix.

Năm 2022, cả Netlix và Facebook đều đã mất khoảng 30%. Amazon vẫn thấp hơn 5,4% so với giá đầu năm dù tăng mạnh trong phiên 4/2. Apple và Alphabet lần lượt sụt 2,9% và 1,1%, vượt trội so với thị trường chung.

Nóm Big Tech chia rẽ mạnh mẽ, để lộ rạn nứt sau đà tăng 10 năm - Ảnh 4.

Kể từ cuối năm 2021, Meta và Alphabet đang mỗi người một ngả, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong nhóm Big Tech.

Có dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang chọn lọc và bắt đáy một số cổ phiếu công nghệ.

Trong tuần qua, cổ phiếu một số đại gia công nghệ đã phục hồi. Chỉ số NYSE FANG+ thêm 3,1% và Nasdaq Composite cũng vượt trội so với S&P 500.

Gần đây Tesla, Advanced Micro Devices và Nvidia ghi nhận dòng tiền vào từ nhà đầu tư nhỏ lẻ lớn nhất kể từ tháng 9/2020. Vanda Research cho biết nhà đầu tư ưa chuộng bộ ba này hơn những cái tên truyền thống như Facebook, Amazon, Microsoft và Alphabet.

Ông Daniel Morgan, nhà quản lý danh mục cao cấp tại Synovus Trust nhận xét: "Bạn không thể nhắm mắt chọn bừa một cổ phiếu công nghệ và chờ cho giá tăng vùn vụt. Tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể. Câu thần chú trước đây là "cứ FAANG mà mua". Nhưng giờ thì một nửa trong số nhóm FAANG không còn ổn nữa".

Giang