|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán 29/11: VN-Index tăng gần 11 điểm nhờ SAB và nhóm ngân hàng, 'họ FLC' chìm trong sắc đỏ

10:15 | 29/11/2017
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán ngày 29/11 ghi nhận SAB bứt phá sau tin công bố giá chào bán và tiếp tục là trụ đỡ chính cho thị trường bên cạnh nhóm ngân hàng. 
thi truong chung khoan 2911 vn index tang gan 11 diem nho sab va nhom ngan hang ho flc chim trong sac do
Thị trường chứng khoán 29/11 ghi nhận SAB tiếp tục là trụ đỡ của VN-Index (ảnh minh họa)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 29/11, VN-Index tăng 10,93 điểm lên 952,14 điểm sau sự bứt phá của SAB. Kết phiên SAB chốt ở mức 339.000 đồng/cp với khối lượng khớp lệnh chưa đến 115.000 đơn vị.

Nhóm ngân hàng khởi sắc với sắc xanh bao trùm từ BID, CTD, STB, VCB, SHB, MBB và EIB. Nhóm dầu khí ngoài GAS thì các mã khác tăng điểm hoặc giữ giá tham chiếu.

Ghi nhận trong phiên, "họ FLC" xuất hiện giá sàn như AMD, các mã HAI, ART và đặc biệt là ROS giảm mạnh, KLF, TNI giữ giá tham chiếu. Ngược lại FLC tăng lên 7.230 đồng/cp, thanh khoản cao nhất trên HOSE trong phiên với hơn 24,5 triệu đơn vị. Thông tin mới đây, CTCP Khoa học và Công nghệ AOS vừa thông báo kế hoạch mua 40 triệu cổ phiếu FLC. Nếu thành công, AOS sẽ trở thành cổ đông lớn thứ 2 tại FLC khi sở hữu hơn 6,2% vốn.

Một vài nhóm ngành ghi nhận đà tăng là phân bón, xi măng tuy nhiên các mã bất động sản & xây dựng, thép lại giảm.

Tính đến 13h50, VN-Index tăng lên 947,4 điểm trong đó nhóm ngành dầu khí đã lấy lại sắc xanh sau phiên sáng khi lần lượt PVD, PVS, PLX, PET, PVB cùng tăng điểm.

STB tăng 450 đồng lên 13.050 đồng với thanh khoản tăng đột biến hơn 9 triệu đơn vị. Mới đây, ngân hàng nãy đã có dự tính đổi mã chứng khoán của mình sang SCM và chuyển sang sàn HNX tuy nhiên không được sự chấp thuận từ phía các cổ đông.

Ngay đầu phiên chiều, "họ FLC" đã gặp khủng hoảng khi ngoài FLC có giá xanh thì các mã còn lại như ROS, HAI, ART, KLF, TNI đều có giá đỏ. Đặc biệt AMD giảm sàn và trắng bên mua, kết thúc 4 phiên tăng trần liên tiếp trước đó.

Phiên giao dịch hôm nay, DIG vẫn tiếp tục tăng giá lên 20.500 đồng/cp sau phiên tăng trần với thanh khoản đột biến hơn 128 triệu đơn vị vào hôm qua. Việc DIG ghi nhận thanh khoản đột biến xoay quanh nghi vấn Bộ Xây dựng hoàn tất thoái vốn.

SAB là trụ đỡ chính của thị trường trong phiên sáng

Kết thúc phiên sáng ngày 29/11, VN-Index tăng 4,58 điểm lên 945,69 điểm, bên cạnh đó HNX-Index cũng tăng lên 112,98 điểm. Ghi nhận đà tăng trong phiên sáng của VN-Index có đóng góp lớn nhất từ SAB khi có thời điểm đạt giá trần, tuy vậy về cuối phiên sức tăng giảm dần và chỉ còn 335.000 đồng/cp.

Các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, phân bón, thực phẩm & đồ uống là những nhóm đóng góp tích cực trong phiên với nhiều mã tăng. Ngược lại, các nhóm ngành dầu khí, thép và các mã thuộc "họ FLC" chìm trong sắc đỏ.

Tính đến 10h45, SAB tăng trần lên 342.400 đồng/cp, đồng thời thanh khoản cũng tăng cao so với một vài phiên gần đây lên hơn 79.000 đơn vị. Bên cạnh đó, VNM tăng trở lại sau khi giảm giá vào đầu phiên sáng đã góp phần lớn để VN-Index tăng lên 948,07 điểm.

Tính đến 10h10, VN-Index vượt mốc 945 điểm khi SAB tiếp tục tăng điểm đạt ngưỡng 340.000 đồng/cp.

Theo thông tin mới nhất tại buổi họp báo của Bộ Công thường về đợt bán vốn nhà nước tại SAB thì mức giá khởi điểm chào bán sẽ là 320.000 đồng/cp. Số lượng chào bán là 343,66 triệu cổ phần, chiếm 53,39% vốn điều lệ Sabeco. Ước tính Bộ Công thương có thể thu về tối thiểu 109.971 tỷ đồng (tương đương tỷ 5 USD). Vào buổi chiều cùng ngày, SAB sẽ có buổi roadshow tiếp theo dành riêng cho giới nhà đầu tư.

Hiệu ứng thoái vốn từ SAB đang lan tỏa đến khắp các mã trong nhóm ngành thực phẩm & đồ uống. Trong đó BHN tăng trần lên 144.400 đồng/cp, các mã khác như WSB, VCF, KDC, BBC hay FMC đều có giá xanh.

Tại thời điểm 10h, VN-Index tăng 1,52 điểm đạt 942,73 điểm. Trong đó, SAB tiếp tục là đầu tàu của thị trường khi tăng tới 15.000 đồng lên 335.000 đồng/cp. Ngược lại ROS giảm mạnh 11.800 đồng xuống 177.300 đồng/cp.

Các mã khác trong nhóm cổ phiếu trụ giảm hoặc giữ giá tham chiếu. Trong đó, VNM giảm 900 đồng xuống 184.100 đồng/cp.

Ngày 24/11, Platinum Victory - Công ty con của Tập đoàn Jardinr Cycle & Carriage vừa tiếp tục mua vào 6,4 triệu cổ phiếu. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu tại VNM lên gần 133 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,15%.

Theo thông báo mới nhất ngày 28/11, Jardine Cycle & Carriage cho biết đã chi 3,8 triệu USD để mua thêm hơn 2,1 triệu cổ phiếu REE trong phiên giao dịch ngày 28/11 thông qua Plantinum Victory Pte. Ltd. Hiện REE giảm 250 đồng xuống 38.750 đồng/cp.

Nhóm ngành ngân hàng khởi sắc khi một loạt các mã tăng như BID, CTG, STB, SHB, một số mã khác như VCB hay EIB giữ giá tham chiếu.

Nhóm ngành chứng khoán giao dịch cực với SSI, VND, HCM tăng điểm. Daiwa Securities Group INC - cổ đông lớn của SSI vừa đăng ký mua vào gần 15 triệu cổ phiếu từ ngày 4/12/2017 đến 2/1/2018 để nâng sở hữu tại SSI lên 20,5%.

Nhóm ngành dầu khí đồng loạt có giá đỏ với PVD, PVS, PVB, PLX. Khả quan hơn, GAS và PET tăng nhẹ lên 10.500 đồng/cp. Samarang Ucits - Samarang Asean Prosperity, tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 8,49 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 9,81%, qua đó trở thành cổ đông lớn của PET. Giao dịch đã thực hiện trong ngày 14/11.

Nhóm ngành bất động sản & xây dựng tiếp tục phân hóa giữa các mã khác nhau. Trong khi DXG, DIG, NVL, FCN tăng điểm thì một số mã như KDH, DRH, PDR, HBC, CTD lại giảm. Các nhóm ngành khác như thép, cao su, dược phẩm có nhiều mã giảm.

"Họ FLC" không còn duy trì được đà tăng khi một loạt FLC, ART, AMD, KLF giữ giá tham chiếu trong khi ROS và TNI giảm. Điểm sáng duy nhất đến từ HAI khi tăng 190 đồng lên 8.650 đồng/cp.

CAV giữ giá tham chiếu ở mức 53.000 đồng/cp. Mới đây, GELEX được phép nâng tỷ lệ sở hữu từ 74,73% lên 79,76% bằng việc mua 2,9 triệu cổ phiếu CAV mà không phải chào mua công khai.

MWG tăng 1.300 đồng lên 133.900 đồng/cp. Mới đây, PYN Elite Fund chuyển nhượng tổng cộng hơn 2,1 triệu cổ phiếu cho 10 quỹ đầu tư khác nhau.

Sơn Tùng