Ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Với 5 cuộc họp được tổ chức sau khi TP HCM kiện toàn Tổ công tác gỡ vướng vào cuối tháng 5/2023, đến nay đã có thêm một số dự án bất động sản được tháo gỡ vướng mắc.
Dự báo đến quý IV, tỷ lệ văn phòng trống ở TP HCM tăng lên mức trên 20% do có nguồn cung mới từ khu vực Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức), đưa tỷ lệ trống lên mức cao nhất trong vòng 12 năm qua.
Thị trường bất động sản phía Nam gồm TP HCM và vùng phụ cận (Bình Dương, Đồng Nai, Long An) ghi nhận chuyển biến tích cực hơn so với đầu năm nhưng vẫn chưa có sự đột biến.
Ông Lê Hoàng Châu cho biết, nguồn cung bất động sản liên tục sụt giảm từ năm 2018 đến nay. Thị trường thiếu sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, còn nhà ở cao cấp liên tục gia tăng.
Trong số 14.443 căn hộ đủ điều kiện chào bán trong năm qua tại TP HCM, có tới 10.404 căn thuộc phân khúc từ cao cấp đến siêu sang, chiếm gần 74% rổ hàng. Còn lại là căn hộ trung cấp và không có căn hộ bình dân.
Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở sơ cấp tại TP HCM đang khan hiếm, hai thị trường lân cận là Bình Dương và Đồng Nai dự báo sẽ là lời giải cho "cơn khát" này.
Theo nhận định của các chuyên gia, giá bất động sản sẽ tăng mạnh hơn từ quý II/2022, khi kinh tế phát triển mạnh trở lại, Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn dân.
Thị trường bất động sản TP HCM và cách tỉnh giáp ranh đã xuất hiện tình trạng giảm giá, cắt lỗ hoặc giảm một phần lợi nhuận đến từ một số nhà đầu tư đang chịu áp lực từ lãi vay.
Thị trường bất động sản phía Nam đang chịu nhiều áp lực do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần 4. Theo nhiều chuyên gia trong ngành, thị trường cần thêm thời gian phục hồi sau khi dịch được kiểm soát.