|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thêm một số hãng hàng không điều chỉnh giá vé máy bay

19:37 | 14/03/2026
Chia sẻ
Các hãng hàng không Canada tuyên bố sẽ điều chỉnh giá vé do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nguyên nhân gây ra bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.

Máy bay của hãng hàng không Air Canada tại Sân bay quốc tế Vancouver ở Richmond, British Columbia, Canada. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 13/3, các hãng hàng không Canada tuyên bố sẽ điều chỉnh giá vé do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nguyên nhân gây ra bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.

Giám đốc Tài chính của hãng hàng không Air Transat, Jean-François Pruneau cho biết, hãng này đã tăng phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay đến châu Âu và tất cả đều được tính gộp vào tổng giá vé. Hãng cũng đang tăng giá vé vào những ngày và tuyến bay cao điểm.

Theo một người phát ngôn của Air Transat, gần đây hãng đã tăng phụ phí thêm 25 CAD (tương đương 18,1 USD) đối với các chặng bay khởi hành từ Canada và thêm 23,5 CAD đối với các chặng bay khởi hành từ châu Âu.

Giám đốc Điều hành Air Transat, Annick Guérard, cho biết hãng này sẽ không điều chỉnh giá của số vé đã được bán và cũng sẽ cân nhắc kỹ việc điều chỉnh giá trong tương lai, bởi nếu tăng giá vé ngay lập tức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu. Theo ông, việc xem xét các cách khác để tiết kiệm chi phí, bao gồm việc hạn chế các chi phí khác để đảm bảo có thể đối phó với sự tăng giá nhiên liệu là điều cần thiết.

Trong khi đó, một người phát ngôn của hãng hàng không Air Canada cho biết giá vé của hãng này đã và đang được điều chỉnh do chi phí nhiên liệu ngày càng cao hơn. Một người phát ngôn của hãng WestJet cũng cho hay tình hình ở Iran “đã khiến việc vận hành các chuyến bay trở nên đắt đỏ hơn... dựa trên điều này, có thể cần phải điều chỉnh giá thêm nữa”.

Chi phí nhiên liệu máy bay thường là khoản chi phí lớn nhất của một hãng hàng không và đã tăng vọt kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát. Theo bảng theo dõi giá do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) công bố, trong giai đoạn từ ngày 27/2 đến ngày 6/3, giá nhiên liệu máy bay đã tăng vọt 58,4%, từ 99,4 USD/thùng lên 157,41 USD/thùng.

Một số hãng hàng không quốc tế đã áp dụng phụ phí nhiên liệu – một khoản phí bổ sung vào giá vé máy bay để bù đắp chi phí dầu mỏ phát sinh ngoài dự kiến.

Hãng hàng không Cathay Pacific cũng thông báo phụ phí nhiên liệu hiện đã được bao gồm trong giá vé và giá vé mua tại Canada sẽ tăng gấp đôi từ 101 CAD lên 202,60 CAD, bắt đầu từ ngày 18/3.

Các hãng hàng không như Air New Zealand, Qantas Airways và Scandinavian Airlines đều đã thông báo về việc tăng giá vé hành khách. Riêng Japan Airlines cho biết, chưa có kế hoạch thay đổi phụ phí nhiên liệu trước ngày 1/4, vì hãng vẫn đang đánh giá các chi phí đó trong khoảng thời gian 2 tháng.

Thanh Hải

Data Talk | Macro Insight: Dòng tiền cuối năm sẽ chảy vào đâu?
Tín dụng đến ngày 29/7 tăng 8,38% so với cuối năm 2025, trong khi huy động vốn tăng chậm hơn. Cùng với các chính sách hỗ trợ thanh khoản và gói tín dụng 220.000 tỷ đồng, dòng vốn đang có thêm dư địa để mở rộng. Tuy nhiên, lạm phát và tỷ giá vẫn là những biến số giới hạn khả năng nới lỏng. Những diễn biến này đặt ra câu hỏi lớn: dòng tiền sẽ được dẫn về đâu trong những tháng cuối năm, và dư địa nới lỏng còn bao nhiêu?