|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thêm một quốc gia đặt Google vào tầm ngắm

18:28 | 20/09/2021
Chia sẻ
Báo cáo của cuộc điều tra chống độc quyền tại Ấn Độ cáo buộc Google lạm dụng sự phổ biến của Android để cạnh tranh không lành mạnh với các đối thủ của mình.

CNBC đưa tin, Google đã bị cáo buộc lạm dụng vị trí thống trị của hệ điều hành Android ở Ấn Độ, sử dụng "sức mạnh tài chính khổng lồ" của mình để “chèn ép” các đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp. Cáo buộc mới nhất này được cơ quan chống độc quyền của Ấn Độ đưa ra sau khi tiến hành cuộc điều tra kéo dài suốt 2 năm.

Google - một công ty con của tập đoàn Alphabet Inc đã làm giảm “khả năng và tính linh động của các nhà sản xuất thiết bị trong việc phát triển và bán các thiết bị hoạt động trên những phiên bản thay thế của Android”, báo cáo của đơn vị điều tra thuộc Ủy ban Cạnh tranh Ấn Độ (CCI) cho biết.

Ấn Độ tố Google lạm dụng Android để cạnh tranh không lành mạnh - Ảnh 1.

Google tiếp tục vấp phải các cáo buộc liên quan tới độc quyền, cạnh tranh không lành mạnh. (Nguồn: CNBC).

Đáp trả lại cáo buộc này, gã khổng lồ công nghệ Mỹ nói với Reuters trong một tuyên bố rằng họ mong muốn được hợp tác với CCI để “chứng minh cách Android đã dẫn đến sự cạnh tranh và đổi mới nhiều hơn, chứ không phải làm giảm đi sức cạnh tranh của thị trường”. Cho đến nay, Google vẫn chưa nhận được báo cáo điều tra. CCI đã không trả lời yêu cầu bình luận về báo cáo.

Các thành viên cấp cao của CCI cho biết họ sẽ xem xét báo cáo và cho Google một cơ hội khác để tự bảo vệ mình, trước khi đưa ra tuyên bố cuối cùng, có thể bao gồm các hình phạt. Thực tế, Google có thể kháng nghị bất kỳ lệnh nào của CCI tại tòa án Ấn Độ.

Phát hiện của CCI là bước lùi mới nhất về chống độc quyền của Google ở Ấn Độ - nơi công ty thường xuyên phải đối mặt với một số cuộc điều tra liên quan đến các thị trường ứng dụng thanh toán và truyền hình thông minh. Công ty cũng đã bị điều tra ở châu Âu, Mỹ và nhiều địa phương khác.

Trong tuần qua, cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc cũng đã phạt Google 180 triệu USD vì chặn các phiên bản tùy chỉnh của Android. Google đã gửi ít nhất 24 bản giải trình trong quá trình điều tra, tự biện minh cho mình và khẳng định họ không làm tổn hại đến cạnh tranh, báo cáo cho biết.

Microsoft, Amazon, Apple, cũng như các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Samsung và Xiaomi, nằm trong số 62 đơn vị được yêu cầu trả lời các câu hỏi của CCI liên quan đến cuộc điều tra nhằm vào Google. Theo Counterpoint Research, Android chiếm 98% trong tổng số 520 triệu điện thoại thông minh tại Ấn Độ.

Khi CCI bắt đầu điều tra vào năm 2019, họ cho biết Google dường như đã tận dụng sự phổ biến và thậm chí là tính chất thống trị của hệ điều hành của mình vào việc ngăn cản các nhà sản xuất thiết bị lựa chọn những phiên bản thay thế khác của hệ điều hành di động. Đồng thời, cáo buộc cũng cho rằng Google buộc các nhà sản xuất phải cài đặt trước nhiều ứng dụng của mình.

Báo cáo dài 750 trang cho thấy việc cài đặt trước ứng dụng bắt buộc “dẫn đến việc áp đặt điều kiện không công bằng đối với các nhà sản xuất thiết bị”, vi phạm luật cạnh tranh của Ấn Độ, trong khi công ty tận dụng vị thế của cửa hàng ứng dụng CH Play để bảo vệ vị thế hàng đầu của mình.

Các chính sách của CH Play bị cho là “một chiều, không rõ ràng, mơ hồ, thiên vị và tùy tiện”, trong khi Android đã “chiếm vị trí thống trị” trong các hệ điều hành có thể cấp phép cho điện thoại thông minh và máy tính bảng kể từ năm 2011.

Cuộc điều tra được tiến hành vào năm 2019 sau khi hai cộng sự nghiên cứu chống độc quyền cơ sở người Ấn Độ và một sinh viên luật ở quốc gia này nộp đơn khiếu nại.

Ấn Độ vẫn là thị trường tăng trưởng quan trọng của Google. Năm ngoái, công ty cho biết sẽ chi 10 tỷ USD vào thị trường này trong vòng 5 đến 7 năm thông qua các khoản đầu tư cổ phần và liên kết. Đó cũng cam kết lớn nhất của Google đối với một thị trường tăng trưởng quan trọng trên thế giới.

Thu Phương

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.