|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Thêm một nền kinh tế lớn có nguy cơ rơi vào suy thoái

07:27 | 23/05/2024
Chia sẻ
Nền kinh tế Argentina tiếp tục suy thoái trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức rất cao, tăng tới 287,9% trong tháng 3/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, khiến tiêu dùng sụt giảm mạnh. Trong khi đó, việc Chính phủ của Tổng thống Javier Milei có động thái điều chỉnh tài khóa mạnh tay với việc áp dụng triệt để chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã tác động không nhỏ tới nhu cầu trong nước.

Ngày 22/5, Viện Thống kê và Điều tra Argentina (INDEC) cho biết nền kinh tế nước này đang đối mặt với nguy cơ suy thoái sâu, trong bối cảnh Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I/2024 đã sụt giảm 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo INDEC, GDP của Argentina trong tháng 3/2024 đã sụt giảm 1,4% so với tháng trước đó. Như vậy, nền kinh tế này đang chứng kiến tốc độ sụt giảm GDP ngày càng nghiêm trọng nếu so với mức giảm 0,4% ghi nhận trong tháng Một và mức giảm 0,2% trong tháng 2.

Dữ liệu của INDEC cho thấy, 9 trong tổng số 16 lĩnh vực kinh tế của Argentina trong quý I năm nay cho thấy kết quả tiêu cực so với cùng kỳ năm 2023, trong đó nổi bật là xây dựng với mức giảm 29,9%, công nghiệp (giảm 19,6%), thương mại (giảm 16,7%), và hoạt động tài chính (giảm 15,5%).

Nền kinh tế Argentina tiếp tục suy thoái trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức rất cao, tăng tới 287,9% trong tháng 3/2024 so với cùng kỳ năm ngoái, khiến tiêu dùng sụt giảm mạnh. Trong khi đó, việc Chính phủ của Tổng thống Javier Milei có động thái điều chỉnh tài khóa mạnh tay với việc áp dụng triệt để chính sách “thắt lưng buộc bụng” đã tác động không nhỏ tới nhu cầu trong nước.

Công ty tư vấn tài chính Orlando Ferreres & Asociados cho rằng hoạt động kinh tế trong tháng 3/2024 suy giảm mạnh hơn kỳ vọng là dấu hiệu cho thấy giai đoạn suy thoái của chu kỳ kinh tế sẽ tiếp tục trong vài tháng tới.

Theo các công ty tư vấn được Ngân hàng Trung ương Argentina tham vấn gần đây, nền kinh tế Argentina sẽ suy giảm 3,5% trong năm nay.

Ngọc Tùng (P/v TTXVN tại Buenos Aires)