|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thêm loạt doanh nghiệp FDI muốn rót tiền vào mảng năng lượng tái tạo

11:31 | 19/12/2023
Chia sẻ
Chỉ tính riêng trong hai tháng cuối năm, hàng loạt tập đoàn FDI đến từ Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản hay Đan Mạch... đề xuất được rót vốn vào mảng năng lượng xanh tại Việt Nam - thị trường dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực phát triển điện gió và điện mặt trời.

 Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực phát triển điện gió và điện mặt trời. (Ảnh minh họa: VGP).

Các nguồn năng lượng từ mặt trời, gió, năng lượng địa nhiệt, nước, năng lượng đại dương và năng lượng sinh học là 6 trong số nhiều nguồn năng lượng xanh đang được ưu tiên sử dụng trên thế giới.

Theo thông tin từ Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2023" lần thứ 6 diễn ra ngày 14/12, Việt Nam trở thành thị trường sôi động bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương và dẫn đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực phát triển điện gió (điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi) và điện mặt trời.

Tính đến cuối năm 2022, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống Việt Nam đạt 79.250 MW, trong đó tổng công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) đạt khoảng 20.165 MW, chiếm tỷ trọng hơn 26%.

Trong Quy hoạch điện VIII, Chính phủ ưu tiên phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, nguồn điện này sẽ chiếm tỉ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030. 

Nguồn: MH tổng hợp từ EVN. 

Hiện tại, sau khi phê duyệt Quy hoạch điện VIII, Chính phủ sẽ ban hành kế hoạch thực hiện. Theo đó, khuyến khích khu vực tư nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, với nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực quản trị tham gia đầu tư các dự án điện tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Việt Nam còn đang đứng trước cơ hội xuất khẩu 1,2 GW điện carbon thấp, chủ yếu là điện gió sang Singapore.

Gần đây, nhiều tập đoàn nước ngoài có cũng thể hiện sự quan tâm tới việc rót tiền vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà sáng ngày 2/11, ông Nicolai Prytz, Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, cho biết một số doanh nghiệp của Đan Mạch đang đánh giá, khảo sát, nghiên cứu khả thi, tìm kiếm đối tác đầu tư cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam với giá thành phù hợp.

Trong đó, Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) cùng với Công ty Copenhagen Offshore Partners (COP) đang củng cố cam kết đầu tư vào các dự án dài hạn tại Việt Nam.

Còn trong chương trình làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 3/12 tại UAE, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners - CIP (Đan Mạch) cùng Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh) cũng ngỏ ý về việc đóng góp vào mục tiêu tham vọng của Việt Nam khi đưa phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) là một trong những nhà phát triển điện gió ngoài khơi và quản lý quỹ toàn cầu hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Đan Mạch. Hiện nay, CIP đang có kế hoạch đầu tư hơn 110 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đến năm 2030.

Riêng tại Việt Nam, tập đoàn này là nhà đầu tư chính của Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn ở tỉnh Bình Thuận và đang tìm kiếm các cơ hội phát triển những dự án điện gió ngoài khơi quy mô lớn ở các tỉnh thành khác.

Trong khi đó, Enterprize Energy (EE) là Tập đoàn đa ngành của Anh hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên biển và phát triển năng lượng (gồm dầu khí, điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ và nhiệt điện).

Từ phía Trung Quốc, Tập đoàn Trina Solar trong chuyến làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên hồi tháng 11 đã đề xuất triển khai giai đoạn 3 của Dự án Nhà máy phát triển năng lượng tại Thái Nguyên với mức đầu tư dự kiến 420 triệu USD. Đây là mức đầu tư lớn nhất của Tập đoàn này tại nước ngoài trong lĩnh vực quang điện. 

Tập đoàn Hoa điện Trung Quốc (CHD) - một trong 5 doanh nghiệp phát điện lớn nhất Trung Quốc cũng đề xuất được mở rộng hợp tác cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để phát triển thị trường năng lượng xanh trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu. 

Tại Việt Nam, CHD thông qua đơn vị trực thuộc là Công ty Công trình Hoa Điện Trung Quốc (CHED) đầu tư và quản lý vận hành các dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, dự án điện gió Đắk Lắk…

Hiện CHD cũng đã hoàn thành nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chuyển đổi năng lượng như đốt kèm than và biomass, amoniac, cũng như sản xuất nhiên liệu hydrogen xanh.

Không những Trung Quốc, phía các doanh nghiệp Singapore cũng đang quan tâm đến lĩnh vực năng lượng xanh, nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam... Thông tin này được Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ian Tan chia sẻ trong chuyến làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 15/12.

Về phía Nhật Bản, nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản ngày 17/12, Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết sẽ thúc đẩy hợp tác tỉnh Kanagawa vào Việt Nam trong các lĩnh vực tỉnh có thế mạnh, bao gồm năng lượng tái tạo. Hiện tại tỉnh đã có 24 doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam và 17 doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại địa phương này.

Minh Hằng