Chuyên gia cho rằng, để lành mạnh hóa thị trường, cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt các thông tin mang tính chất nội gián, làm giá, thổi giá.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, số lượng lớn các nhà đầu tư mới không chuyên tham gia thị trường, nhưng thiếu kiến thức về tài chính hay ít quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ dẫn đến những rủi ro thua lỗ, khiến thị trường tăng trưởng không bền vững.
Ông Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA, có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA để bán và thu tiền bất chính.
Cứ sau một vụ việc thao túng giá chứng khoán bị phanh phui, nhiều nhà đầu tư lại đau đáu với câu hỏi: Liệu có còn những sai phạm tương tự như vậy trong tương lai hay không?
Do cổ phiếu tính thanh khoản kém, Chủ tịch Công ty Cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận đã cùng một số nhân viên tạo giao dịch ảo, tự nâng giá cổ phiếu gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỷ đồng...
Chiều ngày 13/6 vừa qua, Quốc hội thảo luận tại Hội trường và nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Trong phần thảo luận, nhiều đại biểu đã trình bày về một vấn đề nóng trên thị trường chứng khoán, đặc biệt là vấn đề thao túng giá cổ phiếu, "đội lái" và cổ phiếu "trà đá". Dưới đây là một số phát biểu ấn tượng.
Đáng chú ý, trong thời gian bà Hoàng Thị Hoài làm Chủ tịch HĐQT, giá cổ phiếu PIV từng đạt mức đỉnh 49.100 đồng/cp ngày 10/10/2017. Hiện, giá cổ phiếu này chỉ còn 800 đồng/cp phiên 31/5.
Cá nhân chịu phạt nhiều nhất là ông Nguyễn Thanh Lâm với 550 triệu đồng do sử dụng 57 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của CTCP Đầu tư phát triển Dịch vụ công cộng Đức Long Gia Lai.
Bên cạnh việc xử phạt hành chính 600 triệu đồng, ông Chu Trường Giang nguyên nhân viên môi giới Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á còn bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 4/5, phiên tòa xét xử vụ án thao túng giá chứng khoán xảy ra tại Công ty cổ phần Mỏ và khoáng sản Miền Trung (MTM) bước sang phần tranh luận.
Hội đồng xét xử đã triệu tập 1.065 người bị hại, 107 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 10 người làm chứng, tuy nhiên, có rất ít người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến tham dự.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nhung đã sử dụng 18 tài khoản để mua, bán, tạo cung, cầu giả, thao túng giá cổ phiếu AMV của CTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ.