|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thanh lý vé du lịch, phòng khách sạn giá rẻ: Cơ hội cho lừa đảo 'đục nước béo cò'

15:45 | 01/05/2021
Chia sẻ
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều người dân lo ngại đã quyết định hủy du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5.

Trước thông tin có 6 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng ở Hà Nam, Hà Nội và TP HCM, trên nhiều trang mạng, diễn đàn du lịch xuất hiện tình trạng thanh lý vé, trả phòng, hủy tour 30/4 - 1/5 một cách ồ ạt.

Trao đổi với chúng tôi, chị Thanh Huyền (Thanh Hóa) cho biết gia đình đã chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ từ trước một tháng. Trong kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 này, gia đình chị Huyền chọn đi Huế.

"Nhà mình hiện đang người mang thai nên cũng lo ngại tình hình dịch bệnh. Cả nhà đã quyết định sẽ không đi du lịch nữa, chỉ vui chơi loanh quanh thôi", chị Huyền chia sẻ.

Cùng với tâm trạng trên, chị Hải Quỳnh (Vinh) đã phải tìm người để nhượng lại phòng khách sạn ở Sapa. Chuyến đi này gia đình đã chuẩn bị từ lâu, nếu không nhượng lại được phòng, khả năng cao là chị Hải Quỳnh sẽ phải mất tiền.

"Do mẹ mình đang bị ốm nên gia đình không đi nữa, cộng thêm việc chính phủ đã khuyến cáo dịch bệnh rồi nên cứ ở trong nhà vẫn hơn", chị Hải Quỳnh chia sẻ.

Nhiều người chọn ở nhà như chị Quỳnh và chị Huyền đã lên mạng xã hội, tìm cách nhượng lại phòng khách sạn hoặc tour du lịch đã đặt từ trước cho ai có nhu cầu, tất nhiên là với mức giá rẻ. Tình trạng này xuất hiện từ tối hôm qua đến ngày hôm nay.

Thanh lý vé du lịch, phòng khách sạn giá rẻ: Cơ hội cho lừa đảo 'đục nước béo cò' - Ảnh 1.

Nhiều người thanh lý vé phút chót trước giờ nghỉ lễ trên các diễn đàn mạng xã hội về du lịch (Ảnh: Vượng Phát)

Anh Hải Bắc, Đại diện một phòng vé máy bay, bán tour lữ hành tại Hà Nội đã thông tin cho chúng tôi về tình trạng lừa đảo khi thanh lý vé du lịch. Theo anh Bắc, một số cá nhân, tổ chức lợi dụng hoạt động nhượng, thanh lý vé du lịch, phòng khách sạn để tiến hành trục lợi.

Cảnh báo lừa đảo du lịch trên mạng xã hội (Ảnh: Vượng Phát)

"Do tâm lý ham rẻ nên nhiều người sẽ dễ bị mắc bẫy lừa đảo, đặc biệt là vào các dịp nghỉ dài, nhu cầu du lịch tăng cao", anh Bắc nói. Vị này cũng chia sẻ đơn vị có xuất hiện tình trạng hủy vé nhưng số lượng không nhiều.

Nhu cầu du lịch của người dân vẫn có và hoạt động thanh lý tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ vẫn diễn ra (Ảnh: Vượng Phát)

Theo khảo sát của chúng tôi, trên mạng xã hội, các hội nhóm du lịch, tình trạng thanh lý vé du lịch giá rẻ diễn ra khá sôi động. Nhu cầu người mua vẫn có dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến khá phức tạp. Tuy nhiên, như đã nói, nhân cơ hội này sẽ có nhiều kẻ lừa đảo "đục nước béo cò" và điều này đã được cảnh báo từ lâu trên mạng xã hội.

Vượng Phát