|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tháng 9, nhập khẩu đồng của Trung Quốc lên cao nhất 8 tháng

16:52 | 14/10/2019
Chia sẻ
Dữ liệu hải quan công bố hôm 14/10 cho biết nhập khẩu đồng của Trung Quốc tăng 10,15% trong tháng 9 so với tháng trước lên mức cao nhất trong 8 tháng, vì giá tăng cao trên sàn Thượng Hải đã thu hút xuất khẩu sang nhà tiêu thụ đồng hàng đầu của thế giới.

Nhập khẩu đồng chưa gia công, gồm cả đồng anode, đồng tinh chế và đồng bán thành phẩm vào Trung Quốc, đạt 445.000 tấn vào tháng trước, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho hay. 

Khối lượng nhập khẩu trong tháng 9 đã tăng từ mức 404.000 tấn của tháng 8, nhưng giảm 14,6% từ 521.000 tấn xác lập vào cùng kì năm ngoái, cũng là mức nhập khẩu cao nhất theo tháng kể từ tháng 3/2016.

Trong tháng 9, giá đồng giao trên sàn Thượng Hải đã tăng 0,7% và trung bình cao hơn giá kim loại giao trên sàn London trong những tháng gần đây. Điều này mang lại cơ hội cho giới giao dịch thu lợi nhuận từ chênh lệch về giá bằng cách xuất khẩu đồng sang Trung Quốc. 

"Sự khác biệt giữa giá trên sàn Thượng Hải và London đã mang đến những điều kiện thuận lợi cho nhập khẩu đồng", ông Yang Changhua, chuyên gia phân tích đồng tại Antaike, cho biết. 

Ông cũng nói thêm nhu cầu đối với đồng chưa gia công cũng tăng khi nguồn cung đồng phế liệu giảm thời gian gần đây.

Dự trữ đồng tại các kho chứa của Trung Quốc đã giảm còn 295.500 tấn vào ngày 30/9, mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2013, theo dữ liệu từ Refinitiv Eikon, gợi ý thị trường đang thắt chặt khi việc giải quyết hoạt động nhập khẩu phế liệu thúc đẩy nhu cầu đồng ở những dạng khác. 

Sự sụt giảm tại các kho dự trữ được phản ánh thông qua khối lượng nhập khẩu đồng chưa gia công của Trung Quốc. 

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã giảm tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 9, cho thấy áp lực vẫn bủa vây nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và ngành sản xuất sử dụng lượng lớn đồng trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Mỹ. 

Nhập khẩu tinh quặng đồng đạt 1,58 triệu tấn, giảm 12,9% so với 1,82 triệu tấn của tháng 8.

Ngoài ra, báo cáo hải quan cũng chỉ ra xuất khẩu nhôm của Trung Quốc đã giảm 6,7% trong tháng 9 so với tháng trước, nhấn mạnh tác động của sự cố mất điện tại hai lò luyện hồi tháng 8. 

Nhà sản xuất nhôm hàng đầu của Trung Quốc đã xuất khẩu 435.000 tấn nhôm chưa gia công trong tháng trước, gồm cả kim loại thô, hợp kim và bán thành phẩm.

Khối lượng xuất khẩu giảm so với mức 466.000 tấn của tháng 8 và giảm 14,2% từ 507.000 tấn trong cùng kì năm ngoái, theo Reuters.

Lyly Cao

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.