|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tháng 6, xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Mỹ của Trung Quốc giảm gần 4%

21:51 | 27/07/2019
Chia sẻ
Dữ liệu hải quan công bố hôm 27/7 cho biết xuất khẩu nam châm đất hiếm của Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 3,9% trong tháng 6 so với tháng trước.

Cụ thể, theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc xuất khẩu nam châm đất hiếm, hoặc nguyên liệu đất hiếm được dùng để tạo thành nam châm vĩnh cửu, sang Mỹ đạt 414,1 tấn vào tháng trước.

Khối lượng xuất khẩu trong tháng 6 giảm 3,9% so với 430 tấn trong tháng 5, mức cao nhất hàng tháng kể từ ít nhất là năm 2016, và tăng 1,45% so với năm trước.

Xuất khẩu giảm vì lo ngại Bắc Kinh sẽ hạn chế cung cấp các sản phẩm đất hiếm như một phần của cuộc chiến thương mại với Washington. 

Dữ liệu mới nhất được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc tìm cách tốt hơn để mua nam châm đất hiếm samarium coban, được sử dụng trong các động cơ đặc biệt.

Ông cảnh báo lực lượng quốc phòng Mỹ sẽ phải chịu thiệt hại nếu không có kho dự trữ đầy đủ.

Trung Quốc là nhà sản xuất nam châm đất hiếm hàng đầu thế giới. Nam châm đất hiếm được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị y tế và điện tử tiêu dùng cũng như quốc phòng.

Theo Reuters, tháng 8/2018, ông Trump đã một dự luật chính sách cấm mua nguyên liệu đất hiếm từ Trung Quốc cho mục đích sử dụng trong quân đội vào năm tài khoá 2019.

Ông David Merriman, nhà quản lí vật liệu pin và xe điện tại công ty tư vấn Roskill, cho biết trước khi số liệu hải quan được công bố, lượng nam châm vĩnh cửu thu mua của Bộ Quốc phòng Mỹ tương đối nhỏ so với nhập khẩu phục vụ cho sản xuất điện tử, ô tô và các ứng dụng khác.

Về nguồn cung nam châm samarium-coban, xu hướng nhập khẩu (của Mỹ) từ Philippines và Malaysia đang tăng đột biến, cho thấy việc chuyển sang nhập khẩu nhiều hơn từ các nhà sản xuất thuộc sở hữu của Nhật Bản, ông Merriman nói thêm.

Ông Merriman lưu ý công ty Shin-Etsu của Nhật Bản có các cơ sở sản xuất samarium-coban ở cả hai quốc gia Đông Nam Á.

Lyly Cao