|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Thái tử Samsung' Jay Y. Lee hứa không trao quyền lãnh đạo cho các con

07:11 | 07/05/2020
Chia sẻ
Trong lần hiếm hoi xuất hiện trước công chúng, ông Jay Y. Lee khẳng định từ nay Samsung sẽ không có bất kì tranh cãi nào liên quan đến việc kế thừa quyền lãnh đạo tập đoàn.

"Thái tử Samsung" Jay Y. Lee công bố lời xin lỗi hiếm hoi xung quanh kế hoạch kế nhiệm đầy tranh cãi và khẳng định rằng ông sẽ không trao quyền quản trị cho các con, theo Reuters.

Đây là phát ngôn công khai đầu tiên của ông Lee trong 5 năm qua sau khi Tòa án Tối cao lật lại phán quyết liên quan đến vụ kiện hối lộ. Động thái này có thể khiến Jay Y. Lee phải đối mặt với án phạt cao hơn và người đứng đầu tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc có thể phải quay lại nhà tù.

"Đôi lúc chúng tôi không đáp ứng kì vọng của xã hội. Thậm chí chúng tôi đã làm mọi người thất vọng và gây ra nhiều quan ngại vì chúng tôi không tuân theo pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức một cách chặt chẽ", ông Lee chia sẻ trong một họp báo tại văn phòng của Samsung ở Seoul, Hàn Quốc.

'Thái tử Samsung' Jay Y. Lee hứa không trao quyền lãnh đạo cho các con - Ảnh 1.

Ông Jay Y. Lee, Phó Chủ tịch Samsung, trong buổi họp báo tại Seoul hôm 6/5. Ảnh: Reuters

Ông cũng xin lỗi vì hành vi của các giám đốc điều hành trước đó bị bắt do phá hoại các hoạt động của công đoàn lao động, và tuyên bố sẽ đảm bảo quyền lợi người lao động tại "ông lớn" công nghệ Hàn Quốc.

Ủy ban giám sát Samsung từng khuyên ông xin lỗi về kế hoạch kế nhiệm, vấn đề lao động và một số vấn đề khác, và cam kết không để các hành động tương tự lặp lại.

Hồi tháng 1, Samsung thành lập ủy ban tuân thủ sau khi một thẩm phán đang thụ lí vụ hối lộ của ông Lee chỉ trích Samung không có một hệ thống tuân thủ hiệu quả để ngăn chặn các hành vi sai trái.

Dù vậy, ủy ban, dưới sự dẫn dắt bởi một cựu thẩm phán tòa án tối cao, vấp phải ngoài nghi rằng nó chỉ như một biện pháp để tìm kiếm sự cảm thông của tòa.

 "Những lời xin lỗi và lời hứa đều mơ hồ. Ông ấy không giải quyết cụ thể bất kì hành động sai trái nào", Kim Woo-chan, giáo sư tài chính tại Đại học Kinh doanh Hàn Quốc, bình luận.

Jay Y. Lee, Phó Chủ tịch Samsung Electronics, bị cáo buộc hối lộ một người bạn của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye để giành thêm ủng hộ từ chính phủ đối với kế hoạch kế thừa quyền lãnh đạo Samsung từ cha.

Lee từng bị giam giữ trong một năm song được tại ngoại vào năm 2018 sau khi một tòa án phúc thẩm giảm bản án đối với ông Lee xuống chỉ còn 2 năm 6 tháng tù treo.

 "Tôi khẳng định rằng từ nay Samsung sẽ không có tranh cãi nào liên quan đến kế thừa quyền lãnh đạo", ông Lee chia sẻ.

"Thái tử" Samsung cũng khẳng định ông sẽ không chuyển giao quyền lực cho con. "Đây là điều tôi nghĩ đến từ lâu song còn do dự chưa muốn chia sẻ công khai".

Lần gần nhất ông Lee tổ chức họp báo đã diễn ra vào năm 2015, khi ông xin lỗi về cách Samsung xử lý dịch bệnh MERS tại một bệnh viện ở tập đoàn.

Samsung đang có 59 công ty con trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, bảo hiểm, đóng tài, khách sạn, công viên và thời trang. Trong số những công ty ấy, Samsung Electronics là nhà sản xuất smartphone và chip nhớ lớn nhất thế giới.

Thái Sơn

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.