|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

20:39 | 27/03/2019
Chia sẻ
Sáng 27/3, tại kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII nhiệm kỳ 2016-2021, với sự tham dự của 72 đTi biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Lượng đã được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.
Thái Nguyên có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Lượng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (trái) vừa được bầu cử vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đoàn Văn Tuấn để nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Dương Văn Lượng sinh năm 1974, quê quán tại xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, Thái Nguyên; trình độ chuyên môn thạc sỹ kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Dương Văn Lượng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Trước đó, ông Dương Văn Lượng đã trải qua một số vị trí công tác như Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa...

Hiện, UBND tỉnh Thái Nguyên có 3 Phó Chủ tịch. Ngoài ông Dương Văn Lượng vừa được bầu bổ sung thay ông Đoàn Văn Tuấn nghỉ hưu, hai Phó Chủ tịch khác là các ông Nhữ Văn Tâm và Trịnh Việt Hùng.

Bộ TN-MT trả lời việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổng cục trưởng Bộ TN-MT trả lời việc bổ nhiệm em trai Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổng cục trưởng Ông Ngọ Duy Hiểu được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc giaÔng Ngọ Duy Hiểu được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương quốc gia Bổ nhiệm bà Khương Thanh Hà làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế NHNNBổ nhiệm bà Khương Thanh Hà làm Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế NHNN

ĐHĐCĐ Vincom Retail: Lãi 1.080 tỷ đồng trong quý I, lãnh đạo khẳng định không đổi tên khi xuất hiện cổ đông mới
Năm 2024, ban lãnh đạo Vincom Retail trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh khoảng 9.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 4.420 tỷ đồng.