Người Thái chịu khó học cả tiếng Việt để tăng sức cạnh tranh, trong khi đó, người Việt tiếng Anh vẫn là điểm hạn chế. Lao động Việt dường như đang dần để mất ưu thế ngay trên sân nhà.
Người đứng đầu Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn ngày 15/8 đã lên tiếng cảnh báo rằng ngành du lịch Xứ chùa Vàng có thể mất đi 200.000 du khách nước ngoài và thiệt hại khoảng 293 triệu USD trong năm nay sau loạt vụ nổ bom tại các khu du lịch hồi tuần trước.
Chỉ trong chưa đầy một ngày trước kỳ nghỉ lễ mừng sinh nhật Nữ hoàng Sirikit, Thái Lan liên tiếp hứng chịu 11 vụ đánh bom, khiến hàng chục người bị thương và 4 người thiệt mạng.