|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thái Lan và Indonesia sẽ ký thỏa thuận mua bán 1 triệu tấn gạo vào cuối tháng 3

14:12 | 22/03/2021
Chia sẻ
Indonesia phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung gạo trong nước do thiên tai và ảnh hưởng dịch COVID-19 khiến nước này phải nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu trong nước và bình ổn giá gạo.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết Chính phủ Thái Lan và Indonesia dự kiến sẽ ký thỏa thuận chung về mua bán gạo với khối lượng ước tính đạt 1 triệu tấn, chủ yếu là gạo trắng 15% và 25% tấm. Thời gian ký kết dự kiến cuối tháng 3/2021. 

Tuy nhiên, thỏa thuận chung về mua bán gạo cũng kèm theo nhiều điều khoản, phụ thuộc vào sản lượng gạo hai quốc gia và giá gạo thế giới.

Trong giai đoạn 2012 - 2016, Thái Lan bán tổng cộng 925.000 tấn gạo cho Chính phủ Indonesia

Tuy nhiên, khoảng thời gian 5 năm sau đó, không có bất kỳ thỏa thuận chung nào về mua bán gạo giữa hai quốc gia được ký kết do Chính phủ Indonesia áp dụng chính sách tự túc về giá và tăng sản lượng gạo nội địa.

Thời gian qua, Indonesia phải đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung gạo trong nước do thiên tai và ảnh hưởng dịch cúm COVID-19 khiến Indonesia nhập khẩu gạo để phục vụ nhu cầu trong nước và bình ổn giá gạo. 

Trong năm 2020, Thái Lan xuất khẩu tổng cộng 89.406 tấn gạo tới Indonesia, tăng 46,3% so với năm trước đó đạt giá trị 2.262 tỷ Bạt, tăng 86,7%.

Trong diễn biến liên quan, Chính phủ Thái Lan tăng cường xúc tiến ký kết thỏa thuận chung về mua bán 1 triệu tấn gạo chủ yếu là gạo trắng và đồ với Chính phủ Bangladesh.

Theo TTXVN, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) Charoen Laothammatas cho biết bản ghi nhớ với Indonesia sẽ không có tác động đối với thị trường gạo Thái Lan vì hợp đồng vẫn chưa chính thức được ký kết. 

Hiện nay rất khó xuất khẩu gạo Thái Lan trên thị trường thế giới khi đồng baht tăng giá mạnh đã khiến gạo Thái Lan đắt hơn các loại gạo của các đối thủ cạnh tranh.

Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan hiện được báo ở mức 549 USD/tấn, trong khi gạo trắng của Việt Nam ở mức 513-517 USD/tấn. Gạo của Ấn Độ được báo giá ở mức 398-402 USD/tấn, của Pakistan là 438-442 USD/tấn. 

Trong khi đó, giá gạo đồ của Thái Lan đứng ở mức 557 USD/tấn, trong khi gạo đồ của Ấn Độ ở mức 383-387 USD/tấn và gạo đồ của Pakistan ở mức 457-461 USD/tấn.

Như Huỳnh