|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla tăng cường tuyển dụng, sẵn sàng bán xe điện tại Thái Lan

21:04 | 05/09/2022
Chia sẻ
Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Thái Lan sẽ trở thành thị trường Đông Nam Á đầu tiên mà gã khổng lồ Tesla chính thức mở bán các mẫu xe điện của mình.

Trong thời gian qua, gã khổng lồ ngành xe điện Tesla đang tăng cường tuyển dụng nhân sự tại thị trường Thái Lan, một dấu hiệu cho thấy ông lớn xe điện được điều hành bởi tỷ phú Elon Musk đã sẵn sàng tiến vào thị trường Đông Nam Á, theo Electrek.

 

Đã trải qua một thời gian ngắn kể từ khi gã khổng lồ ngành xe điện muốn mở rộng sang một thị trường mới. Công ty của tỷ phú Elon Musk đã cố gắng thâm nhập thị trường Ấn Độ trong nhiều năm, nhưng nỗ lực này đã gặp khó khăn vào thời điểm đầu năm nay sau khi các cuộc đàm phán với chính phủ quốc gia châu Á này bị đình trệ.

Vài tuần sau đó, các nguồn tin của Electrek tiết lộ rằng Tesla đã hướng sự chú ý sang thị trường Đông Nam Á, hay cụ thể hơn là thị trường Thái Lan. Nhà sản xuất ô tô điện số một thế giới đã nộp đơn đăng ký sản phẩm của mình để bán tại thị trường nội địa Thái Lan. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Tesla dự định gia nhập thị trường Đông Nam Á này.

Giờ đây, những dấu hiệu về việc Tesla muốn mở bán xe điện tại Thái Lan ngày càng trở nên rõ rệt hơn khi nhà sản xuất ô tô này đã đăng tải nội dung tuyển dụng nhân sự cho 16 mục khác nhau tại chi nhánh của công ty ở Bangkok, Thái Lan.

Các công việc được Tesla tuyển dụng tại Thái Lan tương đối da dạng, từ cố vấn dịch vụ đến quản lý cửa hàng để cung cấp nhân viên cho Trung tâm Tesla mới ở Bangkok.

Bên cạnh đó, Tesla cũng tuyển dụng một số vị trí quản lý để cố gắng tăng sự hiện diện ở thị trường nội địa Thái Lan, bao gồm Trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng, Kế toán trưởng, Giám đốc Phát triển Kinh doanh & Chính sách Công hay Trưởng phòng nhân sự.

Quan trọng nhất, một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất sẽ trả lời cho nghi vấn xoay quanh việc Tesla đang tham gia vào một thị trường mới là liệu nhà sản xuất ô tô điện này có dự định mở Supercharger tại thị trường nói trên hay không.

Bản đồ xay dựng Supercharger của Tesla. (Ảnh: Electrek).

Dựa trên bản đồ Supercharger của mình, Tesla vẫn chưa có bất kỳ đơn vị nào được lên kế hoạch xây dựng ở Thái Lan, nhưng đợt tuyển dụng mới cũng cho thấy công ty của tỷ phú Elon Musk đang tuyển một số vị trí liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng trạm sạc ở Thái Lan, bao gồm Chuyên viên Phát triển Bộ sạc gia đình và Trưởng bộ phận Cơ sở hạ tầng Trạm sạc.

Mọi thứ hiện tại dường như đều hướng tới việc chỉ ra rằng Tesla sẽ chuẩn bị sớm ra mắt xe điện của mình tại thị trường Thái Lan.

Mặc dù Tesla chưa chính thức tiến vào quốc gia Đông Nam Á này, nhưng đã có khá nhiều xe điện Tesla xuất hiện trên đường phố Thái Lan. Chúng đã được các chủ sở hữu nhập khẩu theo các đường khác nhau, và đó là một yếu tố mà Tesla tính đến khi cân nhắc tham gia một thị trường mới.

Nếu nhiều khách hàng sẵn sàng vượt qua khó khăn khi nhập khẩu xe, thì rất có thể sẽ có thị trường cho xe của họ trong nước. The Electrek thậm chí từng đưa tin về việc cảnh sát Thái Lan đã mua một đội xe Tesla Model 3 cho cảnh sát tuần tra vào năm 2020.

Đội xe của cảnh sát Thái Lan sử dụng dòng Tesla Model 3. (Ảnh: Electrek).

Thị trường ô tô Thái Lan là một trong những thị trường quan trọng và lớn trong khu vực Đông Nam Á. Đã có tổng cộng hơn 750.000 xe ô tô đã được bán trên thị trường này vào năm ngoái và dự kiến ​​sẽ tăng lên 800.000 – 900.000 chiếc trong năm nay. Tuy nhiên, hầu hết những loại xe đó không cùng tầm giá với xe Tesla. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Thái Lan sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được Tesla chính thức bán xe điện.

Trước Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á khác cũng đã có những liên hệ với Tesla là Indonesia. Cụ thể, ngày 18/8, đích thân Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã hối thúc nhà sản xuất xe điện Tesla, tới quốc gia này để sản xuất pin lẫn xe điện, theo Bloomberg.

Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Joko Widodo bày tỏ tham vọng muốn Indonesia có một "hệ sinh thái ô tô điện khổng lồ", thay vì chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên để sản xuất pin. Ông cũng cho biết Indonesia đang xem xét áp thuế đối với xuất khẩu niken trong năm nay để tăng doanh thu. Theo Reuters, điều này có thể diễn ra vào quý III.

Đầu năm nay, Tổng thống Indonesia và các quan chức chính phủ cấp cao đã tổ chức các cuộc họp với CEO Tesla, tỷ phú Elon Musk. Tại cuộc họp, nhà lãnh đạo Indonesia đề nghị người giàu nhất hành tinh coi quốc gia Đông Nam Á này là trung tâm sản xuất xe hơi, thay vì sản xuất pin. 

Tổng thống Joko Widodo cũng đã chia sẻ về những lý do mà Tesla nên đến Indonesia. “Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận, đặc biệt là về cách Tesla có thể xây dựng ngành công nghiệp của họ từ thượng nguồn đến hạ nguồn, từ đầu đến cuối.

Họ có thể bắt đầu từ việc thành lập những nhà máy luyện, chế tạo pin xe điện và sau đó là sản xuất ô tô điện hoàn chỉnh. Mọi thứ có thể diễn ra ở Indonesia, và điều đó rất hiệu quả. Đó là những gì tôi đã nói với Elon Musk”, Tổng thống Indonesia chia sẻ trong một bài phỏng vấn độc quyền với kênh CNBC. 

 

Doanh Chính