|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tesla liên tiếp gặp vận đen tại Trung Quốc

16:28 | 28/06/2021
Chia sẻ
Các mẫu xe bị thu hồi của Tesla bao gồm Model 3 và Model Y. Phần lớn những dòng xe này đều gặp các vấn đề liên quan đến hệ thống lái tự động.

Tham vọng đánh chiếm thị trường Trung Quốc của Tesla Inc., đã bị giáng một đòn mạnh sau khi chính phủ nước này ra lệnh thu hồi gần như toàn bộ số xe mà hãng này đã bán ra, khoảng 285.000 chiếc để sửa chữa một vài lỗi kỹ thuật, theo Bloomberg.

Cơ quan Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường Trung Quốc cho biết các mẫu xe bị thu hồi gồm 211.256 chiếc xe Model 3 sản xuất trong nước và 35.665 chiếc xe nhập khẩu, cũng như 38.599 chiếc Model Y do Trung Quốc sản xuất. Trước đó, Tesla bắt đầu giao xe vào tháng Giêng, vì vậy việc thu hồi sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến người mua.

Chính phủ Trung Quốc thu hồi 285.000 xe điện Tesla, giáng đòn mạnh vào tham vọng của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 1.

Tesla bị thu hồi khoảng 285.000 xe tại Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Các nhà chức trách Trung Quốc cho biết hệ thống lái tự động của xe có thể được kích hoạt một cách tự động, qua đó có thể dẫn đến các vụ tai nạn giao thông do tăng tốc đột ngột. Tuy nhiên, việc khắc phục có thể được thực hiện từ xa bằng các bản cập nhật trực tuyến và Tesla sẽ thực hiện nâng cấp phần mềm miễn phí.

Hãng xe của tỷ phú Elon Musk đồng thời cũng đưa ra lời xin lỗi trên tài khoản Weibo chính thức tại Trung Quốc, nhưng sự việc này không tránh khỏi việc để lại vết nhơ cho Tesla.

Trước đó, một cuộc biểu tình tại triển lãm ô tô Thượng Hải trong tháng 4 và một loạt các vụ tai nạn khác liên quan đến những mẫu xe điện của Tesla khiến các nhà chức trách lo ngại về mức độ an toàn khi sử dụng các dòng xe này.

Trong tháng 3, chính phủ Trung Quốc cũng đã cấm xe Tesla xuất hiện tại một số khu phức hợp quân sự và nhà ở do lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư thông qua các camera được tích hợp trên những dòng xe. Tesla ngay lập tức trấn an rằng những tư liệu thu thập được ở Trung Quốc sẽ được lưu tại nước này.

Điều đáng tiếc là trong số những mẫu xe bị thu hồi có cả phiên bản Tesla Model Y. Đây là dòng SUV Crossover cỡ nhỏ, được Tesla nhắm đến như sản phẩm chính của hãng trong tương lai. Thậm chí, tỷ phú Elon Musk cho biết Model Y có tiềm năng bán chạy hơn tất cả các loại xe khác mà hãng từng sản xuất.

Chính phủ Trung Quốc thu hồi 285.000 xe điện Tesla, giáng đòn mạnh vào tham vọng của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 2.

Tesla có nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. (Ảnh: Voice of America).

Credit Suisse Group AG, một ngân hàng có trụ sở tại Thụy Sĩ cho biết biết ảnh hưởng của vụ việc trên có thể khiến giá cổ phiếu Tesla giảm xuống, đồng thời cũng hạ nhu cầu mua mẫu Model Y của khách hàng. Ngày 25/6, giá đóng cửa của cổ phiếu Tesla trên Nasdaq đạt mức 671,87 USD, giảm khoảng 5% kể từ tháng Giêng.

"Thời gian giao hàng của Tesla tại một số khu vực ở Trung Quốc đã giảm từ 39 xuống 33 ngày. Điều này nhiều khả năng là do Tesla đã nhận được ít đơn đặt hàng hơn. Dù vậy, Model Y vẫn đang được nhiều người quan tâm", Dan Levy, nhà phân tích tại Credit Suisse Group AG cho biết.

Các thương hiệu nước ngoài chiếm khoảng 37% doanh số bán xe điện tại Trung Quốc vào năm ngoái và 57% tính đến tháng 6/2021. Quốc gia này là thị trường quan trọng thứ hai của Tesla sau Mỹ. Hiện Tesla cũng đang xuất khẩu ô tô do Trung Quốc sản xuất sang châu Âu từ Shanghai Gigafactory.

Một số đối thủ chính của Tesla tại Trung Quốc có thể kể đến như Nio Inc. và Xpeng Inc. Trên thị trường đại chúng, người mua Trung Quốc đang có xu hướng quan tâm tới những mẫu xe điện giá rẻ do SAIC-GM-Wuling Automobile sản xuất.

Chính phủ Trung Quốc thu hồi 285.000 xe điện Tesla, giáng đòn mạnh vào tham vọng của tỷ phú Elon Musk - Ảnh 3.

Doanh số bán xe tại Trung Quốc tăng trở lại trong tháng 5 do nhu cầu với Model Y tăng. (Ảnh: Bloomberg).

Doanh số bán xe Model Y tại Trung Quốc trong tháng 4 rơi vào khoảng 53.000 USD. Con số này sau đó đã tăng gần gấp đôi trong tháng 5. Trước đó, cũng trong tháng 4, một số dây chuyền sản xuất xe Tesla tại Trung Quốc đã phải đóng cửa trong hai tuần để bảo trì.

"Một khi Model Y được sản xuất đầy đủ, chúng ta có thể sẽ thấy tỷ lệ gần như là 2 chọi 1 so với các mẫu sedal Model 3. Người tiêu dùng Trung Quốc yêu thích những chiếc SUV và crossover. Tôi nghĩ rằng cuối năm nay sẽ là thời điểm bùng nổ của Model Y", Tu Le, Giám đốc điều hành của công ty tư vấn Sino Auto Insights tại Trung Quốc chia sẻ.

Quốc Anh