|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TCT Sông Hồng thay Tổng Giám đốc sau khi Bộ Xây dựng thoái vốn

21:28 | 02/01/2024
Chia sẻ
Ông Phan Việt Anh - Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Sông Hồng sẽ lên giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Tổng CTCP Sông Hồng (Mã: SHG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lã Tuấn Hưng kể từ ngày 29/12/2023. Ngoài vị trí Tổng Giám đốc, ông Hưng cũng là Uỷ viên HĐQT và Người đại diện pháp luật của Tổng công ty Sông Hồng. Lý do miễn nhiệm ông Hưng là xin nghỉ phép dài hạn. 

Đồng thời, HĐQT cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Việt Anh (sinh năm 1975), Cử nhân Kinh tế, Uỷ viên HĐQT Tổng công ty Sông Hồng giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc từ 29/12/2023.

Việc ông Hưng miễn nhiệm khỏi ghế CEO trong bối cảnh Bộ Xây dựng đã hoàn tất thoái sạch hơn 13,2 triệu cổ phiếu SHG, tương đương 49,04% vốn khỏi Tổng công ty Sông Hồng từ ngày 20 - 29/12/2023. 

Đợt đấu giá ghi nhận có 2 nhà đầu tư trong nước (gồm một tổ chức và một cá nhân) mua vào toàn bộ lượng cổ phiếu trên. Giá khớp là 10.500 đồng/cp, đúng bằng với mức khởi điểm, tương đương với tổng số tiền Bộ Xây dựng thu về hơn 139 tỷ đồng.

Ông Hưng cùng ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT và ông Lê Xuân Thi - Phó Chủ tịch HĐQT là ba người đại diện phần vốn của Bộ Xây dựng tại Tổng công ty Sông Hồng.

Cũng trong bối cảnh Bộ Xây dựng hoàn tất thoái vốn thì Tổng công ty Sông Hồng vừa chốt ngày 18/1 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Thời gian họp dự kiến là trong tháng 2/2024 tại Hội trường tổng công ty ở số 70, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nội dung cuộc họp chưa được công bố.

Hoàng Kiều

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).