|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tàu chở dầu của Iran bị tấn công, ba người chết

11:39 | 25/04/2021
Chia sẻ
Một tàu chở dầu của Iran đã bị tấn công khi ở gần bờ biển Syria vào ngày 24/4, ít nhất ba người đã thiệt mạng.
Tàu chở dầu của Iran bị tấn công, ba người chết - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một tàu chở dầu ngoài khơi cảng Banias, Syria ngày 24/4/2021. (Ảnh: AFP/Getty Images).

Tờ The Guardian dẫn lời ông Rami Abdel Rahman - Giám đốc Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết: "Ít nhất ba người đã thiệt mạng, trong đó có hai thủy thủ đoàn".

Hiện chưa rõ ai là người đã thực hiện vụ tấn công. "Chúng tôi không biết đây có phải một vụ tấn công của Israeli hay không", ông Abdel Rahman trả lời hãng tin AFP. Tàu chở dầu này xuất phát từ Iran và địa điểm bị tấn công cách không xa cảng Banias của Syria.

Hiện cũng chưa rõ loại vũ khí sử dụng trong cuộc tấn công là một máy bay không người lái hay một tên lửa. Sana - hãng truyền thông nhà nước Syria - dẫn lời Bộ Dầu mỏ nước này cho biết lửa bùng lên dữ dội sau "một vụ tấn công được cho là bởi máy bay không người lái đến từ phía vùng biển Lebanon". Đến nay ngọn lửa đã được dập tắt.

Tháng trước, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin quan chức Mỹ và Trung Đông cho biết từ cuối 2019 đến nay, Israel đã nhắm mục tiêu vào hàng chục tàu thuyền trên đường đến Syria, đa phần đều chở dầu của Iran.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra vào năm 2011, hàng trăm cuộc không kích của Israel cũng đã được thực hiện nhằm vào lãnh thổ Syria, chủ yếu tấn công quân chính phủ Syria cũng như các đồng minh của chính quyền Damascus từ Iran và lực lượng Hezbollah của Lebanon.

Nhà máy lọc dầu ở Banias nằm tại tỉnh Tartus do chính quyền Damascus kiểm soát. "Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu bị tấn công, nhưng cảng Banias thì đã bị nhắm đến từ trước", ông Abdel Rahman nói.

Tàu chở dầu của Iran bị tấn công, ba người chết - Ảnh 2.

Nếu đi qua kênh đào Suez, tuyến vận tải dầu mỏ từ Iran tới Syria dài khoảng 5.000 km. (Nguồn: enabbaladi.net).

Đầu năm ngoái, chính quyền Damascus cho biết một số thợ lặn đã cài thuốc nổ vào các đường ống dẫn dầu ngoài khơi nhà máy lọc dầu Banias nhưng thiệt hại do vụ việc gây ra không làm gián đoạn hoạt động.

Tháng 2/2020, 4 cơ sở dầu mỏ và khí đốt tại tỉnh miền trung Homs đã bị tấn công bằng máy bay không người lái, gây ra cháy và thiệt hại vật chất.

Vụ tấn công ngày 24/4/2021 diễn ra sau khi một sỹ quan Syria thiệt mạng và ba binh sỹ bị thương hôm 22/4 trong một cuộc không kích của Israel.

Song Ngọc