|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao

07:43 | 07/08/2021
Chia sẻ
Ngày 6/8, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã công bố các quyết định bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng thành viên và hai phó tổng giám đốc tập đoàn.

Bổ nhiệm hai thành viên Hội đồng thành viên

Cụ thể, ông Tô Dũng Thái, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và bà Hoàng Kim Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net) cùng được bổ nhiệm giữ chức thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tập đoàn VNPT.

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao - Ảnh 1.

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh trao quyết định bổ nhiệm hai Thành viên Hội đồng thành viên mới của VNPT. (Ảnh: CMSC).

Ông Tô Dũng Thái sinh năm 1967, là thạc sĩ kỹ thuật điện tử viễn thông. Bắt đầu làm việc tại VNPT Hà Nội từ năm 1992, ông Thái từng là lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc VNPT Hà Nội. 

Năm 2013 - 2015, ông Thái làm Giám đốc VNPT Hà Nội. Tháng 12/2015, ông Tô Dũng Thái giữ chức Tổng giám đốc VNPT VinaPhone.

Từ tháng 4/2019, ông Tô Dũng Thái làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT, kiêm Chủ tịch Tổng công ty VNPT VinaPhone. 

Còn bà Hoàng Kim Bình, sinh năm 1975. Trong 20 năm tại VNPT, bà Bình đã trải qua nhiều vị trí, từ chuyên viên Ban Kế toán - Tài chính - Thống kê, chuyên viên văn phòng - Trợ lý Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ VNPT Hà Nội, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn, Kế toán trưởng /Trưởng ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn. 

Trước khi được bổ nhiệm giữ vị trí thành viên HĐTV Tập đoàn VNPT, bà Hoàng Kim Bình giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VNPT - Net.

Bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc 

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT đã công bố quyết định bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo cấp cao của các đơn vị thành viên là bà Trần Thanh Thủy và ông Ngô Diên Hy.

Ngoài ra, bà Trần Thanh Thủy cũng được giao kiêm chức vụ Chủ tịch VNPT - VinaPhone. Còn ông Ngô Diên Hy cũng được giao kiêm chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Truyền thông VNPT - Media.

Tập đoàn VNPT bổ nhiệm loạt nhân sự cấp cao - Ảnh 2.

Chủ tịch VNPT Phạm Đức Long trao quyết định bổ nhiệm cho hai phó tổng giám đốc. (Ảnh: CMSC).

Trần Thanh Thủy sinh năm 1972. Trong 26 năm làm ở ngành Bưu điện và VNPT, bà Thủy đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trong Tập đoàn. 

Năm 2013 đến tháng 5/2019, bà Thủy đảm nhiệm vị trí Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Nghệ An. Tháng 5/2019 - 7/2020, bà Thủy làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT - VinaPhone. Đến tháng 7/2020, bà Thủy đã được bổ nhiệm làm Trưởng ban Kế hoạch - Đầu tư của Tập đoàn.

Còn ông Ngô Diên Hy sinh năm 1975, là thạc sỹ quản trị kinh doanh. Từ năm 1996, ông Ngô Diên Hy đã làm việc tại Ban quản lý dự án GPC toàn quốc (tiền thân của VNPT - VinaPhone). 

Sau đó, ông Hy làm tại các vị trí lãnh đạo như Phó Giám đốc Trung tâm tính cước của Công ty VinaPhone, Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ, Công ty VinaPhone. 

Tháng 3/2015, ông Hy được bổ nhiệm Phó Ban IT&VAS của VNPT. Đến tháng 4/2016, ông Hy giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty VNPT - Media. 

Bắt đầu từ tháng 4/2018, ông Ngô Diên Hy được giao nhiệm vụ làm Tổng giám đốc VNPT -IT, một trụ cột mới của VNPT trong chiến lược chuyển đổi cơ cấu tăng trưởng từ các dịch vụ viễn thông truyền thống sang dịch vụ số.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT Phạm Đức Long cho rằng, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh và chịu sự ảnh hưởng mạnh của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của VNPT đang và sẽ chịu không ít áp lực và thách thức. Do đó ông Long cho rằng việc bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc tập đoàn là điều cần thiết. 

Cùng ngày, Tập đoàn VNPT cũng công bố quyết định của Tổng giám đốc Tập đoàn về việc bổ nhiệm ông Vũ Trường Giang, Trưởng đại diện - Giám đốc VNPT Đà Nẵng làm Tổng Giám đốc VNPT - Media và ông Dương Thành Long, Tổng giám đốc VNPT - Media làm Tổng giám đốc VNPT - IT.

Minh Hằng

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.