|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tập đoàn Nhật đầu tư hơn 117 triệu USD xây nhà máy cà phê ở Việt Nam

10:53 | 20/06/2019
Chia sẻ
Tập đoàn Marubeni của Nhật Bản dự kiến sẽ chi 12,7 tỷ yen (117,76 triệu USD) để xây dựng một nhà máy chế biến cà phê hòa tan tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tập đoàn Nhật đầu tư hơn 117 triệu USD xây nhà máy cà phê ở Việt Nam - Ảnh 1.

Trụ sở tập đoàn Marubeni ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đây sẽ là nhà máy chế biến cà phê thứ hai của Marubeni ngoài một nhà máy khác ở Brazil.

Nhà máy này dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2020, với công suất ban đầu là 16.000 tấn/năm. Sau khi đưa nhà máy đi vào hoạt động, Marubeni sẽ nâng công suất chế biến của nhà máy lên gấp đôi.

Theo nhật báo Nikkei, nhu cầu cà phê ở khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc đang tăng hơn 5%/năm cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Với việc xây dựng cơ sở chế biến ở Việt Nam - nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil- Marubeni sẽ có nguồn cung ổn định để sản xuất cà phê và xuất khẩu sang các thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đào Tùng

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.