Các chi phí "ăn mòn" hết lãi gộp của ROS, quý III Công ty đạt 62 tỷ đồng lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ nhờ khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay hơn 93 tỷ đồng.
Đó là phát biểu của Đại biểu Quốc hội Trần Công Thuật - Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Quảng Bình, tại Phiên thảo luận Quốc hội sáng nay (ngày 31/10) về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính giai đoạn 2018-2020.
Hơn 150 doanh nghiệp nợ thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Định với số tiền trên 100 tỷ đồng với nhiều tên tuổi đáng chú ý như FLC, FLC Faros, Mai Linh Bình Định, Đầu tư và Kinh doanh Tổng hợp Thương Thảo...
Hơn 90% số phiếu bầu thông qua việc sáp nhập Công ty FAM vào Tập đoàn FLC mặc dù đại hội cổ đông bất thường không bàn luận một chút nào về vấn đề này, nhiều cổ đông sau khi biểu quyết vẫn thắc mắc "FLC đang nhận sáp nhập cái gì vậy?"
FAM đang chuẩn bị sáp nhập vào FLC, được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Vân Long - vốn là 'con nợ' của KLF với khoản vay và nợ khó đòi hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý là trong thời gian từ năm 2015 đến nay, FAM đã tăng vốn "thần tốc" từ 100 lên 1.600 tỷ đồng.
FLC cho hay muốn mở rộng sang nông nghiệp sạch. Tuy nhiên, thông tin từ Tổng Cục thuế Việt Nam cho thấy ngành nghề kinh doanh chính của FAM là Xây dựng nhà các loại.
Việc lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản diễn ra trước buổi họp ĐHCĐ bất thường của FLC ngày 23/10 nhằm bàn phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tại Nhật Bản, ông Trịnh Văn Quyết cho biết có thể chuyện nhương dự án cho nhà đầu tư lớn tại đây.
Mức giá phát hành tuân theo thoả thuận giữa FLC và nhà đầu tư trên cơ sở tham khảo giá thị trường nhưng không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cp). Vốn thu được sẽ dùng để bổ sung cho 2 dự án bất động sản của FLC và bổ sung vốn lưu động.
Với mức định giá 9 tỷ USD (tương đương 204.000 tỷ đồng), Tập đoàn FLC chỉ kém vốn hoá của Vinamilk và đứng trên một loạt doanh nghiệp đầu ngành khác, như Sabeco, Vietcombank, Vingroup, PV Gas, Masan, Hòa Phát...
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn trong phiên 9/2 khi bán ròng gần 235 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VCB.