Ông Trịnh Văn Quyết cho biết cổ phiếu FHH của FLCHomes và BAV của Bamboo Airway sẽ cùng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) trong năm 2020.
Công ty cổ phần GAB do Phó Tổng Giám đốc FLC làm Chủ tịch HĐQT chuẩn bị xin ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Hiện nay hoạt động chính của GAB là sản xuất và kinh doanh gạch xây dựng.
Sau khi tăng vốn điều lệ từ 1.300 tỉ đồng lên 2.200 tỉ đồng và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH một thành viên sang công ty cổ phần, Bamboo Airways có ba cổ đông là Tập đoàn FLC, ông Trịnh Văn Quyết và ông Đặng Tất Thắng.
Bamboo Airways đặt mục tiêu nâng qui mô đội tàu bay, mở rộng mạng đường bay để từ đó đưa doanh thu lên mức gần 7 tỉ USD vào năm 2025, lợi nhuận sau thuế phấn đấu gần 400 triệu USD.
Trong ngày 22/12, hãng hàng không Bamboo Airways tổ chức loạt hoạt động quan trọng gồm lễ đón máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên tại Hà Nội và Vân Đồn, cũng như sự kiện giới thiệu cơ hội đầu tư vào Bamboo Airways.
Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner mang tên riêng “Ha Long Bay” (Vịnh Hạ Long) đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài sáng nay 22/12, qua đó đánh dấu việc Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam khai thác máy bay thân rộng.
Ngày 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kí kết thỏa thuận nguyên tắc hợp tác “Phối hợp đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ” giữa Đại học Luật Hà Nội và Tập đoàn FLC.
Bamboo Airways dự kiến toàn bộ 30 tàu bay thân rộng sau khi gia nhập đội bay của hãng đều sẽ được đặt tên theo các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.
Thị trường chứng khoán phiên 13/12 diễn biến khởi sắc trong phiên sáng sau những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, tuy vậy áp lực bán trở lại trong phiên chiều khiến các chỉ số đảo chiều giảm điểm.
Thị trường chứng khoán phiên 12/12 giao dịch tích cực sau khi Fed công bố giữ nguyên lãi suất, đáng chú ý các cổ phiếu "họ FLC" với ART, KLF, HAI, AMD đồng loạt tăng trần.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng bám sát mục tiêu năm 2026, nhưng không coi đây là "trần cứng". Đồng thời, thường xuyên đánh giá "điểm cân bằng" giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.