Bà Bùi Hải Huyền đã có thời gian khoảng 7 năm làm lãnh đạo tại Tập đoàn FLC với nhiều vai trò như Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật của FLC.
Ngoài việc giá heo hơi quay trở lại thời "hoàng kim", việc ghi nhận doanh thu bất động sản từ dự án Packview (Bắc Ninh) đã giúp Dabaco lãi gấp gần 23 lần cùng kỳ năm ngoái và là mức lãi cao nhất trong vòng 9 quý trở lại đây.
BSC Research dự báo, giá heo hơi có thể hồi phục lên 60.000 – 65.000 đồng/kg trong giai đoạn nửa cuối năm nay do nguồn cung suy giảm và nhu cầu ổn định hơn. Song, giá heo khó tăng mạnh lên mức 70.000 - 80.000 đồng/kg như giai đoạn trước.
Giá bán heo duy trì mức thấp trong thời gian dài trong khi sức mua không cao, chi phí chăn nuôi leo thang khiến Dabaco lỗ kỷ lục 321 tỷ đồng trong quý đầu năm, nâng mức lỗ lũy kế lên 312 tỷ đồng.
Lợi nhuận của Dabaco tiếp tục trượt dốc quý thứ hai liên tiếp trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn gia súc, chi phí sản xuất và giá thức ăn chăn nuôi tăng trong khi giá bán các sản phẩm chăn nuôi tăng không đáng kể.
Đối với mảng thức ăn chăn nuôi, ông Nguyễn Như So, Chủ tịch Dabaco đánh giá cao thị trường nội địa hơn xuất khẩu vì Việt Nam còn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu.
Với giá heo hơi 36.000 - 37.000 đồng/kg, heo đang ăn hết sổ đỏ của nông dân, lợi nhuận của doanh nghiệp nếu các Bộ không có chính sách kịp thời và dự báo sớm, Chủ tịch Dabaco Nguyễn Như So cho biết.
Mảng thức ăn chăn nuôi dù chỉ đóng góp 35% vào cơ cấu doanh thu nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất từ mảng này (chưa loại trừ giao dịch nội bộ) lại tăng vọt 460% và gấp đôi lợi nhuận đến từ mảng sản xuất con giống, chăn nuôi và chế biến.
Giá thịt heo rớt mạnh, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao là thực tế doanh nghiệp ngành chăn nuôi đang phải đối mặt khiến lợi nhuận kinh doanh nửa đầu năm nay không còn rực rỡ như năm 2020.