|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tắng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP nửa cuối năm phụ thuộc nhiều vào sự hồi phục của sức cầu

Tăng trưởng GDP nửa cuối năm phụ thuộc nhiều vào sự hồi phục của sức cầu

Tại Diễn đàn kinh tế vĩ mô với chủ đề "Vượt gian khó đón tương lai" do Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/7, các chuyên gia cho rằng, với bức tranh kinh tế kém tươi sáng ở 6 tháng đầu năm, thách thức cho nền kinh là rất lớn để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay.
Thời sự -06:48 | 19/07/2023
CIEM đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, thấp nhất đạt 5,34%

CIEM đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2023, thấp nhất đạt 5,34%

Báo cáo từ CIEM đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế cả năm 2023, trong đó thấp nhất GDP tăng trưởng 5,34% và cao nhất đạt 6,46%.
Thời sự -12:07 | 10/07/2023
CEO Wigroup: 'Mục tiêu tăng trưởng 6,5% không còn khả thi, năm nay tăng trưởng GDP ở mức quanh 5% đã là thành công'

CEO Wigroup: 'Mục tiêu tăng trưởng 6,5% không còn khả thi, năm nay tăng trưởng GDP ở mức quanh 5% đã là thành công'

Theo ông Trần Ngọc Báu, cho đến lúc này có thể khẳng định, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 6,5% khó mà đạt được. Nếu cả hai quý cuối năm tăng trưởng 7% thì cả năm cũng chỉ đạt 5,4%, với điều kiện thực tế như hiện nay, tăng trưởng GDP cả năm ở mức quanh 5% đã là thành công.
Thời sự -15:28 | 02/07/2023
Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam chậm lại, quý II chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam chậm lại, quý II chỉ tăng 1,5% so với cùng kỳ

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý II của Việt Nam sẽ chậm lại, tăng 1,5% so với cùng kỳ (so với mức 3,3% trong quý I).
Thời sự -17:43 | 23/06/2023
Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Nga giảm mạnh, thấp nhất hơn 20 năm

Tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Nga giảm mạnh, thấp nhất hơn 20 năm

Dữ liệu từ các ngân hàng trung ương và tổng cục thống kê các nước cho thấy cho thấy hệ số nợ nước ngoài trên GDP của Nga năm 2022 đã giảm 10% xuống còn 16,6%, mức thấp nhất kể từ năm 2002.
Quốc tế -03:00 | 07/05/2023
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng, tập trung tăng cả cung và cầu

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ưu tiên cho mục tiêu tăng trưởng, tập trung tăng cả cung và cầu

Thủ tướng yêu cầu TP. Hà Nội bên cạnh tháo gỡ khó khăn cho các thị trường, kiểm soát lạm phát, cần ưu tiên hơn cho mục tiêu tăng trưởng, tập trung thúc đẩy ba động lực tăng trưởng chính (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), tăng cả cung và cầu.
Thời sự -15:15 | 06/05/2023
Kinh tế Mỹ kẹt giữa tăng trưởng thấp và lạm phát cao

Kinh tế Mỹ kẹt giữa tăng trưởng thấp và lạm phát cao

GDP trong quý I/2023 của Mỹ chỉ tăng trưởng khiêm tốn 1,1%, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Tiêu dùng vẫn đang mạnh mẽ, nhưng các nhà kinh tế dự báo rằng tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn trong quý tiếp theo.
Quốc tế -11:43 | 28/04/2023
Dự báo đến năm 2028: GDP Việt Nam đạt 726 tỷ USD và bám đuổi sát Thái Lan, Trung Quốc vẫn chưa thể vượt Mỹ

Dự báo đến năm 2028: GDP Việt Nam đạt 726 tỷ USD và bám đuổi sát Thái Lan, Trung Quốc vẫn chưa thể vượt Mỹ

Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ tiến gần hơn tới vị trí nền kinh tế số một thế giới của Mỹ còn Ấn Độ sẽ lần lượt đánh bại Đức và Nhật Bản để trở thành quốc gia có GDP cao thứ ba. Lạm phát toàn cầu trong 5 năm tiếp theo sẽ có xu hướng hạ nhiệt, với nhiều nền kinh tế quay trở về mức lạm phát mục tiêu 2%.
Quốc tế -16:14 | 20/04/2023
Kinh tế Việt Nam tới năm 2028: Tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á; nợ công xuống thấp nhất kể từ 2008

Kinh tế Việt Nam tới năm 2028: Tăng trưởng nhanh thứ hai châu Á; nợ công xuống thấp nhất kể từ 2008

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF), nền kinh tế Việt Nam vào năm 2028 sẽ có quy mô 726 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng trung bình 6,6%/năm. Đồng thời, nợ công của Việt Nam sẽ giảm xuống chỉ còn 31,3% GDP.
Quốc tế -08:35 | 15/04/2023
Sản lượng kinh tế của hai thành phố lớn nhất Việt Nam tương đương với những quốc gia nào trên thế giới?

Sản lượng kinh tế của hai thành phố lớn nhất Việt Nam tương đương với những quốc gia nào trên thế giới?

GRDP của TP Hồ Chí Minh năm 2022 đạt hơn 63 tỷ USD, xếp trên 107 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thậm chí còn có quy mô kinh tế lớn hơn cả bang Vermont của Mỹ.
Quốc tế -21:14 | 10/04/2023
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: 'Tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam ở mức khá trên thế giới'

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: 'Tăng trưởng GDP quý I của Việt Nam ở mức khá trên thế giới'

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, qua đánh giá của Tổng cục Thống kê và Bộ KH&ĐT thì kết quả GDP quý I của Việt Nam ở mức khá so với thế giới và khu vực.
Thời sự -20:07 | 03/04/2023
Tăng trưởng quý I thấp, Bộ KH&ĐT đề xuất quý III phải tăng trưởng 7,5%, quý IV 7,9%

Tăng trưởng quý I thấp, Bộ KH&ĐT đề xuất quý III phải tăng trưởng 7,5%, quý IV 7,9%

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do quý I tăng trưởng 3,32% thấp hơn kịch bản đề ra nên muốn đạt mục tiêu tăng trưởng 6,5% thì các quý còn lại phải tăng trưởng lần lượt là: 6,7%, 7,5% và 7,9%.
Thời sự -12:37 | 03/04/2023
9 nền kinh tế thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở nên giàu có trong 4 thập kỷ qua

9 nền kinh tế thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, trở nên giàu có trong 4 thập kỷ qua

Trong hơn 40 năm qua, chỉ có 9 nền kinh tế đi từ mức thu nhập trung bình lên thu nhập cao. Trong khi đó, 11 nền kinh tế tụt từ mức thu nhập trung bình xuống thấp, và 8 nền kinh tế đi từ thu nhập cao xuống thấp.
Quốc tế -08:29 | 02/04/2023
TS. Nguyễn Đình Cung: 'Tăng trưởng đã ở đáy nhưng có thể kéo dài thêm 1-2 quý nữa'

TS. Nguyễn Đình Cung: 'Tăng trưởng đã ở đáy nhưng có thể kéo dài thêm 1-2 quý nữa'

Theo chuyên gia Nguyễn Đình Cung, với bối cảnh trong nước và quốc tế như hiện nay, nền kinh tế đang ở đáy của tăng trưởng và đỉnh điểm của khó khăn. Thậm chí tình hình này có thể kéo dài vài tháng hoặc một, hai quý nữa chứ không phải hồi phục ngay từ thời điểm này.
Thời sự -16:12 | 29/03/2023
Những tập đoàn nào có lợi nhuận lớn hơn GDP của nhiều quốc gia?

Những tập đoàn nào có lợi nhuận lớn hơn GDP của nhiều quốc gia?

Trên thế giới có những tập đoàn với quy mô khổng lồ như Saudi Aramco hay Apple với khả năng làm ra lợi nhuận một năm lớn hơn tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nhiều quốc gia.
Quốc tế -23:19 | 22/01/2023