|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tại sao bán trái cây nhập khẩu giá rẻ gần một nửa so với thị trường, Bách hóa xanh vẫn có lời?

17:11 | 30/08/2019
Chia sẻ
Theo lẽ thông thường, hàng rẻ khó có thể ngon được, thế nhưng Bách hóa Xanh lại tạo ra được nghịch lí “hàng ngon, giá hời” khiến người tiêu dùng bán tín bán nghi.

Muôn nẻo trái cây ngoại, muôn loại giá

Khi đời sống của người dân đi lên, nhu cầu cho các sản phẩm trái cây ngoại nhập cũng tăng theo. Chính vì thế, không khó để thấy các nơi bán trái cây nhập khẩu "mọc lên như nấm sau mưa", kèm theo đó cũng là muôn hình vạn trạng các mức giá cao xứng tầm với tên gọi.

Ngay cả tại các hệ thống siêu thị lớn, trái cây nhập khẩu cũng là mặt hàng được coi là xa xỉ bởi mức giá cao hơn nhiều so với mặt bằng.

Thông thường, để ăn táo New Zealand người tiêu dùng phải bỏ ra đến khoảng 80.000 - 110.000 đồng/kg tùy nơi bán, Lê Nam Phi từ 99.000 - 120.000 đồng/kg, nho không hạt từ  169.000 - 195.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tại Bách Hóa Xanh giá bán rẻ gần một nửa so với thị trường.

BHX

Một số loại trái cây nhập khẩu tại Bách hóa Xanh.

Cách làm khác biệt

Lí giải nghi vấn này, bà Ngọc Thương, Giám đốc Mua hàng của Bách hóa Xanh phân tích: "Thông thường, trái cây nhập khẩu trước khi đến tay người tiêu dùng qua nhiều trung gian như  công ty nhập khẩu, thương lái, tiểu thương ở chợ hoặc nhà bán lẻ.

Người tiêu dùng là điểm dừng cuối cùng nên giá thành bị đội lên nhiều trong khi độ tươi lại giảm, tùy thuộc thời gian "ghim hàng" ở các trạm trung gian."

Trong khi đó, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết cách làm riêng của hệ thống này là rút ngắn đường đi của các sản phẩm nhập khẩu về siêu thị nên giá thành hợp lí hơn.

Theo đó, các loại trái cây nổi tiếng như lê Nam Phi, táo New Zealand, cam Ai Cập, nho Úc… được -Bách Hóa Xanh tới tận nơi thương thảo trực tiếp, nhập về và cho lên kệ chỉ trong vòng 30 ngày.

Với cách  làm này, Bách hóa Xanh có thể mang đến cho  người tiêu dùng mức giá ngang bằng với trái cây nội, đem đến nhiều lựa chọn hơn về hàng hóa cho người mua.

"Vào Sài Gòn công tác, tôi bất ngờ khi táo ở Bách hóa Xanh bán chưa tới 50.000 đồng/kg, một mức giá tìm đỏ mắt cũng không thể có ở Hà Nội", một khách hàng cho biết.

Câu chuyện hàng nhập khẩu tận gốc, chất lượng cao và giá "như hàng nội" không dừng lại ở trái cây, Bách hóa Xanh còn có những sản phẩm nhập khác như cá biển, bánh kẹo Malaysia và gần đây nhất là sườn non từ Đức và sữa từ Pháp...

Tính tới tháng 7/2019, mỗi tháng Bách hóa Xanh nhập khẩu 80-100 containers hàng hoá các loại, đóng góp khoảng 5% trong doanh thu chuỗi. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

N. Dương

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên mức 10,7%/năm
Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng thêm 0,1 - 0,2 điểm % lên mức 8,4- 10,7%/năm, trong khi tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,3 - 10,5 %/năm.